Saudi Arabia cấm 400.000 người hành hương bất hợp pháp vào thánh địa Mecca

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, truyền thông Saudi Arabia cho biết nước này đã cấm hơn 400.000 người hành hương bất hợp pháp vào thánh địa Mecca do không có giấy phép tham dự lễ hành hương Hajj.
Saudi Arabia cấm 400.000 người hành hương bất hợp pháp vào thánh địa Mecca ảnh 1

Các tín đồ Hồi giáo Pakistan tới Jeddah, Saudi Arabia ngày 24/7 để tham gia lễ hành hương Hajj. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Nội vụ Saudia Arabia đã đưa ra vấn đề trên trong một cuộc họp báo bàn về kế hoạch an ninh cho lễ hành hương Haji - lễ thánh lớn nhất hàng năm của người Hồi giáo, dự kiến sẽ đón 2 triệu người hành hương.

 

Saudia Arabia đã thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt, bao gồm các điều khoản phạt tiền và hình phạt tù đối với những người vi phạm để đảm bảo các nghi lễ Hajj suôn sẻ cho người hành hương.

 

Bộ Nội vụ nước này cũng tuyên bố rằng cho đến ngày 29/8, có 1,7 triệu người hành hương từ các nước và khoảng 200.000 người hành hương ở Saudi Arabia đã đến thánh địa Mecca.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.