Syria lên án Saudi Arabia 'chính trị hóa' lễ hành hương Hajj

Chính quyền Syria cho biết giới chức Saudi Arabia tiếp tục áp đặt những hạn chế đối với công dân Syria muốn tham gia lễ hành hương (Hajj) trong năm nay, đồng thời cáo buộc vương quốc này "chính trị hóa" lễ hành hương thường niên của các tín đồ Hồi giáo này.
Syria lên án Saudi Arabia 'chính trị hóa' lễ hành hương Hajj ảnh 1

Người Hồi giáo cầu nguyện trong lễ hội hành hương Hajj ở thánh địa Mecca ngày 23/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo ngày 1/8 của Bộ Hiến tặng Tôn giáo Syria đã lên án điều mà nước này mô tả như "sự khai thác triệt để chính trị và tài chính" của Riyadh đối với hoạt động hành hương. Ngoài ra, thông báo được hãng thông tấn SANA của Syria trích dẫn cũng cho rằng quyền được tham gia lễ hành hương đang bị các nhà chức trách Saudi Arabia "chính trị hóa".

Saudi Arabia không còn quan hệ ngoại giao với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và kể từ năm 2012 nước này đã yêu cầu người Syria muốn hành hương phải xin thị thực ở các nước thứ ba thông qua Ủy ban Hành hương Tối cao do Liên minh Quốc gia Syria kiểm soát.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.