Sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng từ Mỹ, chứng khoán thế giới phục hồi

Chứng khoán thế giới đồng loạt phục hồi trong phiên 23/3 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ra lệnh tạm dừng các cuộc không kích vào hạ tầng năng lượng của Iran.
Chú thích ảnh
Sàn chứng khoán Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Quyết định này được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố đã có các cuộc đối thoại "rất tốt đẹp" với phía Iran, đồng thời nới lỏng tối hậu thư 48 giờ trước đó thành một giai đoạn tạm dừng kéo dài 5 ngày.

Tại Mỹ, cả ba chỉ số chính trên Phố Wall đều đóng cửa với mức tăng trên 1%. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,4% lên 46.208,47 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,2% lên 6.581,00 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 1,4% lên 21.946,76 điểm.

Tại châu Âu, sắc xanh cũng lan tỏa sang hầu hết các sàn giao dịch lớn. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,8% lên 7.726,20 điểm và chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) bứt phá 1,2% lên 22.553,86 điểm. Riêng chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) lùi nhẹ 0,2% xuống 9.894,15 điểm do sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu năng lượng và quốc phòng.

Công ty nghiên cứu thị trường CFRA Research nhận định việc Tổng thống Trump xác định thời gian tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran có thể giúp thị trường duy trì đà tăng trưởng trong suốt tuần này. Đồng quan điểm, ngân hàng Saxo cho hay hoạt động giao dịch càng trở nên khó khăn khi Tổng thống Mỹ liên tục thay đổi quan điểm giữa leo thang căng thẳng và tuyên bố hòa bình. Dù vậy, thị trường hiện đang tạm bằng lòng khi thế giới chưa bước vào một giai đoạn nguy hiểm mới.

Bất chấp sự phục hồi tạm thời, giới phân tích cảnh báo tình trạng bất ổn địa chính trị vẫn là yếu tố chủ chốt chi phối thị trường. Họ nhấn mạnh thị trường có thể đảo chiều giảm điểm bất cứ lúc nào nếu xuất hiện những tuyên bố trái chiều mới từ các bên liên quan.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 23/3, chỉ số VN-Index giảm 56,64 điểm xuống 1.591,17 điểm, thủng mốc 1.600 điểm. Chỉ số HNX-Index mất 5,92 điểm xuống 237,54 điểm.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.