Sau sắp xếp, Trà Vinh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 104 đơn vị cấp xã, phường

Ngày 27/12, tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 1277/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.
Chú thích ảnh
Công bố Nghị quyết số 1277/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 của UBTV Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 - 2025. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, theo Nghị quyết số 1277/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành phố Trà Vinh sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường 2 và phường 6 vào phường 3. Sau sáp nhập, phường 3 có diện tích tự nhiên là 1,47km2 và quy mô dân số là 18.644 người. Khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Trà Vinh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 104 đơn vị hành chính cấp xã, phường.

Để thực hiện tốt Nghị quyết theo đúng tiến độ, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Trà Vinh thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động. Sở Tài chính, Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, tham mưu bố trí, quản lý sử dụng tài sản công, trụ sở cơ quan, đơn vị sau sắp xếp. Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường dôi dư phải nghỉ công tác do sắp xếp.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nhủ, Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh cho biết, về công tác nhân sự sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ Phường 3 sau sáp nhập có 24 chi bộ trực thuộc và 865 đảng viên. Đảng bộ Phường 3 cần nghiêm túc, tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới; bổ sung, hoàn thiện chương trình, kế hoạch hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiến hành giao dịch, chuyển đổi các loại giấy tờ theo thẩm quyền. Đồng thời tránh gây phiền hà, phức tạp, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đến các cấp có thẩm quyền.

Tin, ảnh: Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.