Sau sắp xếp, Tây Ninh giảm 544 ấp, khu phố

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đã ban hành Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh năm 2026. Theo đó, sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 987 ấp, khu phố, giảm 544 đơn vị so với hiện nay; tinh giản khoảng 950 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Giang Phương/TTXVN  

Trước khi sắp xếp, Tây Ninh có 1.531 ấp, khu phố, gồm 1.261 ấp và 270 khu phố. Qua rà soát, có 870 đơn vị đạt tiêu chuẩn, chiếm gần 57%; còn 661 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định. Ngoài ra, toàn tỉnh có 91 ấp biên giới tiếp giáp Campuchia cùng nhiều ấp, khu phố thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là những địa bàn cần xem xét yếu tố đặc thù khi xây dựng phương án.

Trên cơ sở rà soát, các địa phương xây dựng 558 phương án sắp xếp, gồm nhập nguyên trạng các ấp, khu phố; điều chỉnh một phần địa giới để sáp nhập; kết hợp điều chỉnh và sáp nhập; có một số trường hợp chỉ đổi tên nhằm thống nhất với đơn vị hành chính cấp xã mới. Ngoài các đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn, nhiều ấp, khu phố đạt chuẩn cũng được đề xuất sắp xếp để bảo đảm tính đồng bộ, thuận lợi trong quản lý và phù hợp định hướng phát triển lâu dài của địa phương.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 987 ấp, khu phố, trong đó 968 đơn vị đạt tiêu chuẩn và 19 ấp chưa đạt tiêu chuẩn nhưng được giữ nguyên hoặc hình thành sau sắp xếp do có yếu tố đặc thù về quốc phòng, an ninh, địa bàn biên giới, điều kiện tự nhiên hoặc có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Theo UBND tỉnh, việc giữ nguyên các đơn vị này nhằm bảo đảm thuận lợi trong quản lý, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định đời sống nhân dân và phát huy đặc thù của từng địa bàn.

Để bảo đảm việc sắp xếp diễn ra đồng bộ, UBND tỉnh giao UBND các xã, phường khẩn trương xây dựng đề án cụ thể trên cơ sở phương án tổng thể; tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; rà soát, đánh giá, bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các đơn vị mới. Các địa phương phải quan tâm đào tạo lại, hỗ trợ và giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với những trường hợp không tiếp tục công tác sau sắp xếp.

Các sở, ngành chức năng chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc địa phương triển khai phương án; tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ và giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách; tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý thông tin sai sự thật trên không gian mạng; kiện toàn Ban Công tác Mặt trận, tổ chức đảng và việc bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các ấp, khu phố sau sắp xếp; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc sắp xếp, tổ chức lại ấp, khu phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.