Sau phản ánh của Báo Tin tức: Hà Nội di chuyển hàng loạt cây chết khô trên đường vừa thông xe
UBND quận Đống Đa (Hà Nội) vừa có công văn số 42/BQLDAĐTXD-KT trả lời Báo Tin tức sau phản ánh về hàng loạt cây xanh nghi chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.
Ngay sau phản ánh, thực hiện chỉ đạo của quận Đống Đa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QPLA) của quận đã kiểm tra, rà soát và khẳng định:
Công trình đường Huỳnh Thúc Kháng được triển khai thi công hoàn thành theo đúng tiến độ mà TP Hà Nội phê duyệt.
Đến ngày 17/1/2023, tuyến đường đã thông xe, kết nối đồng bộ các tuyến giao thông chính trong khu vực, giảm tải cho đường Nguyễn Chí Thanh, đường Láng và Đê La Thành; hạn chế ùn tắc giao thông; đặc biệt là giờ cao điểm; tạo ra tuyến phố văn minh hiện đại, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Về hạng mục cây xanh, Ban QLDA đã phối hợp với các nhà thầu thi công kiểm tra hạng mục bóng mát trên toàn tuyến, phát hiện một số cây có dấu hiệu khô héo "nghi chết" và đã đánh dấu hiện trạng. Hiện nay công trình đang trong giai đoạn bàn giao để đưa vào sử dụng, trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo hành cây xanh do nhà thầu thi công thực hiện.
Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Ban QLDA quận Đống Đa cho biết thêm, đã yêu cầu nhà thầu thi công khẩn trương thay thế các cây theo quy định.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận hàng loạt cây nghi chết khô đang được nhà thầu di chuyển ra khỏi tuyến đường trị giá 340 tỷ đồng vừa mới thông xe:
Sáng 3/4, nhiều cây nghi chết khô trên vỉa hè dọc đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đã được nhổ bỏ.
Công nhân cưa hạ thân cây thành nhiều đoạn nhỏ để thuận tiện cho việc vận chuyển.
Người dân khu vực bức xúc vì sự lãng phí, tuyến đường vừa đưa vào hoạt động, hàng tỷ đồng đã được đầu tư cho hệ thống cây xanh nhưng không hiệu quả.
Hạng mục cây xanh trên tuyến đường này có trị giá khoảng 2,5 tỉ đồng, do nhà thầu thi công là liên danh Công ty đường bộ Phú Thọ và Công ty cổ phần đầu tư DCC Hà Nội thực hiện.Hàng cây xanh 2 bên đường với số lượng 264 cây được đầu tư đồng bộ cùng với các hạng mục khác của con đường.Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua, hàng loạt cây xanh trên tuyến đường này không lên xanh mà bị khô héo.
Nhiều cây chết đã lâu nên lớp vỏ bị bong tróc, ải mục, gây mất cảnh quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ.
Một trong những nguyên nhân được đưa ra từ phía Ban QLDA quận Đống Đa là do thổ nhưỡng bị thay đổi đột ngột nên đã có hàng chục cây xanh bị chết.
Đây là số cây ít ỏi còn xanh tốt trong số 264 cây được đầu tư tại tuyến đường này.
Các chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 đang cho thấy bước chuyển trong cách làm của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh: Lấy nhu cầu cộng đồng làm điểm xuất phát, phát huy chuyên môn và hướng tới những giá trị có thể duy trì sau chiến dịch.
Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.
Giữa mái vòm kính khổng lồ tại sân bay quốc tế Changi (Singapore), dòng thác Jewel Rain Vortex cao 40 mét đổ xuống giữa rừng cây xanh mướt, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục khiến du khách không khỏi bất ngờ khi đặt chân đến Singapore.
Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.