Sau nhiều năm mắc kẹt, ngân hàng Italy chuẩn bị rời Nga với khoản lỗ khổng lồ

UniCredit cuối cùng đã được Tổng thống Putin bật đèn xanh rời Nga với kế hoạch tái cấu trúc hoạt động thông qua một thương vụ có thể khiến ngân hàng Italy chịu khoản lỗ lên tới 3,3 tỷ euro.

Một chi nhánh của UniCredit tại Nga. Ảnh: Sputnik
Một chi nhánh của UniCredit tại Nga. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu hoạt động của ngân hàng UniCredit tại Nga, mở đường để tập đoàn tài chính Italy bán phần lớn hoạt động kinh doanh tại nước này.

UniCredit hoạt động tại Nga từ năm 1989 và hiện được Ngân hàng Trung ương Nga xếp vào nhóm 13 tổ chức tín dụng chủ chốt của nước này. Đây cũng là một trong số ít ngân hàng có trụ sở tại EU vẫn duy trì hoạt động tại thị trường Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022.

Sắc lệnh của Tổng thống Putin được công bố ngày 5/10 cho phép UniCredit Bank tách hoạt động tại Nga bằng cách thành lập một công ty riêng. Sắc lệnh cũng cho phép thực hiện các giao dịch liên quan đến toàn bộ cổ phần hiện do UniCredit S.p.A. của Italy nắm giữ mà không cần xin thêm các phê duyệt.

Tháng 5 vừa qua, UniCredit cho biết đã ký thỏa thuận không ràng buộc với một nhà đầu tư Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) chưa được tiết lộ danh tính để chia tách hoạt động kinh doanh tại Nga thành hai phần.

Theo kế hoạch, ngân hàng Italy sẽ giữ lại một pháp nhân mới phụ trách các khoản thanh toán quốc tế cho khách hàng doanh nghiệp Nga và phương Tây không thuộc diện trừng phạt, đồng thời bán phần hoạt động kinh doanh còn lại cho nhà đầu tư UAE.

UniCredit dự kiến thương vụ này khiến ngân hàng chịu khoản lỗ khoảng 3-3,3 tỷ euro (3,5-3,9 tỷ USD) và đặt mục tiêu hoàn tất giao dịch trong nửa đầu năm 2027.

UniCredit đã nhiều năm thu hẹp hoạt động tại Nga dưới sức ép của các cơ quan quản lý châu Âu. Năm 2024, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) yêu cầu ngân hàng tiếp tục giảm quy mô hoạt động, trong đó có việc hạn chế các khoản tiền gửi và thanh toán mới.

Đến tháng 7/2024, UniCredit cho biết đã giảm 91% mức độ tiếp xúc xuyên biên giới và 65% mức độ tiếp xúc trong nước so với mức sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022.

Trong khi đó, Moskva ngày càng siết chặt các quy định đối với doanh nghiệp nước ngoài muốn rút khỏi Nga. Các công ty đến từ những quốc gia bị Nga coi là “không thân thiện” thường phải bán tài sản với mức giảm giá tối thiểu 60% và nộp khoản đóng góp vào ngân sách tương đương 35% giá trị thị trường. Một số giao dịch còn phải được Tổng thống Putin phê duyệt.

Quyết định đối với UniCredit được đưa ra trong bối cảnh Moskva gần đây tăng cường áp dụng cơ chế quản lý tạm thời đối với tài sản của một số doanh nghiệp phương Tây.

Tháng 9, các tài sản tại Nga của tập đoàn thực phẩm Thụy Sĩ Nestlé và nhà bán lẻ Pháp Auchan đã được đặt dưới sự quản lý tạm thời.

Moskva bắt đầu sử dụng cơ chế này từ năm 2023, khi tài sản liên quan đến tập đoàn năng lượng Phần Lan Fortum, công ty năng lượng Đức Uniper, tập đoàn thực phẩm Pháp Danone và hãng bia Đan Mạch Carlsberg bị đặt dưới quyền kiểm soát tạm thời.

Các quan chức Nga mô tả đây là biện pháp đáp trả tương xứng trước những động thái của phương Tây nhằm vào tài sản của Nga ở nước ngoài.

Tuy nhiên, việc đặt tài sản dưới sự quản lý tạm thời không nhất thiết là quyết định vĩnh viễn. Tháng 3/2025, hãng sản xuất thiết bị gia dụng Italy Ariston đã giành lại quyền kiểm soát công ty con tại Nga sau khi Tổng thống Putin đảo ngược quyết định đặt doanh nghiệp này dưới sự quản lý tạm thời.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Máy bay cứu hộ đưa hành khách Israel trên chuyến bay FZ1073 của Hãng Flydubai về tới sân bay Ben Gurion, gần Tel Aviv, ngày 1/10/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Israel tính phương án bắn hạ máy bay flydubai trong vụ nghi cướp máy bay

Israel đã chuẩn bị phương án bắn hạ máy bay của hãng hàng không flydubai mang số hiệu FZ1073 trong vụ việc nghi cướp máy bay xảy ra ngày 30/9, mặc dù trên máy bay có 166 hành khách là công dân Israel. Hai nguồn tin Israel nắm rõ diễn biến vụ việc tiết lộ với kênh CBS News (Mỹ).

Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa siêu thanh do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Houthi tuyên bố tập kích loạt mục tiêu, Saudi Arabia xác nhận thiệt hại tại 2 sân bay quốc tế

Saudi Arabia xác nhận 3 người bị thương và thiệt hại vật chất sau các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay ở miền Nam nước này, trong khi Houthi tuyên bố tiến hành hàng loạt cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Liên minh Mecca bắt đầu kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể.