Sau khi phế truất Thái tử, Saudi Arabia lại thay Tư lệnh Cận vệ Hoàng gia

Trong khi khủng hoảng ngoại giao giữa các quốc gia vùng Vịnh chưa chắng xuống, Saudi Arabia lại trở thành tâm điểm chú ý vì một loạt động thái, gồm phế truất Thái tử và đưa ra sắc lệnh hoàng gia, chỉ định nhân vật mới đảm nhận vị trí đứng đầu lực lượng Cận vệ Hoàng gia.

Theo hãng tin Al Arabiya (Saudi Arabia), ông Suhail al-Mutairi đã được bổ nhiệm là người đứng đầu Cận vệ Hoàng gia thay thế ông Hamad al-Ohali.

Sau khi phế truất Thái tử, Saudi Arabia lại thay Tư lệnh Cận vệ Hoàng gia ảnh 1

Ông Suhail al-Mutairi, người đứng đầu lực lượng Cận vệ Hoàng gia Saudi Arabia.

Trước quyết định nhân sự trên 1 tháng, Hoàng gia Saudi Arabia đã có thay đổi lớn gây chú ý. Theo đó, vào ngày 21/6, Quốc vương Saudi Arabia, Salman chỉ định con trai làm Thái tử, thay thế cho cháu trai bị phế truất Mohammed bin Nayef. Như vậy, tân Thái tử của Saudi Arabia là ông Mohammed bin Salman (31 tuổi).

Thái tử bị phế truất - Hoàng tử Mohammed bin Nayef (57 tuổi), cháu trai Quốc vương Salman đồng thời cũng rời bỏ cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Theo đài BBC (Anh), Hoàng tử Mohammed bin Nayef đã cam kết trung thành với Thái tử mới.

Sau đó 1 tháng, vào ngày 20/7, cảnh sát Riyadh đã bắt giữ Hoàng tử Saud bin Abdulaziz bin Musaed bin Saud bin Abdulaziz Al Saud để phục vụ điều tra sau khi trên mạng xã hội Twitter lan truyền một đoạn clip ghi hình nhân vật này cùng với một số bạn bè liên tục có hành vi tấn công người khác, thậm chí là chĩa súng vào đầu nạn nhân.
Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.