Sau hai thảm kịch, Malaysia Airlines ngừng giao dịch chứng khoán

Malaysia Airlines (MAS) - hãng hàng không đang gặp vấn đề nghiêm trọng sau thảm kịch với hai chuyến bay xấu số MH370 và MH17 - đã ngừng các giao dịch trên sàn chứng khoán từ ngày 8/8.

Malaysia Airlines (MAS) - hãng hàng không đang gặp vấn đề nghiêm trọng sau thảm kịch với hai chuyến bay xấu số - đã ngừng các giao dịch trên sàn chứng khoán từ ngày 8/8.

Sau hai thảm kịch, Malaysia Airlines ngừng giao dịch chứng khoán ảnh 1

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều hy vọng rằng tập đoàn này sẽ tiến hành tái thiết sau vụ chuyến bay mang số hiệu MH370 mất tích ở Nam Ấn Độ Dương và chuyến bay mang số hiệu MH17 bị rơi tại miền Đông Ukraine.

Trong một tuyên bố niêm yết trên sàn chứng khoán Kuala Lumpur, MAS thông báo ngừng giao dịch theo đề nghị của cổ đông lớn nhất là Quỹ đầu tư chiến lược của Malaysia Khazanah Nasional, nắm giữ 70% cổ phần. Hiện có tin cho rằng Khazanah Nasional sẽ thực hiện một kế hoạch tái cơ cấu để cứu MAS khỏi nguy cơ phá sản. Hồi tháng 6 vừa qua, quỹ này cho biết sẽ thông báo một kế hoạch cải cách công ty trong 6- 12 tháng tới.

Từ nhiều năm nay, MAS đã gặp khó khăn lớn về tài chính do cạnh tranh gay gắt. Hai thảm kịch hàng không mà công ty gặp phải đầu năm nay càng đe dọa sự sống còn của MAS. Công ty đã thua lỗ 4,1 tỷ ringgit (1,3 tỷ USD) trong thời gian từ năm 2011-2013, và riêng trong quý I, hãng mất thêm 443 triệu ringgit do tác động của vụ MH370 mất tích. Dự kiến, giữa tháng 8, MAS sẽ công bố doanh thu quý II.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.