Sau gần 6 tháng trên ISS, 3 phi hành gia đã trở về Trái Đất

Ngày 10/4, Trung tâm Điều khiển bay ngoại ô Moskva của Nga cho biết 3 phi hành gia đã trở về Trái Đất an toàn bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-02 sau 173 ngày đêm trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Sau gần 6 tháng trên ISS, 3 phi hành gia đã trở về Trái Đất ảnh 1

Đội bay quốc tế gồm phi hành gia người Mỹ Shane Kimbrough (giữa), các phi hành gia người Nga Sergey Ryzhikov (phía dưới) và Andrey Borisenko (phía trên) trên tàu vũ trụ Soyuz MS-02 tại sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan ngày 19/10. Ảnh: EPA/TTXVN

Khoang chứa 3 nhà du hành vũ trụ, gồm 2 người Nga Andrei Borisenko và Sergei Ryzhikov, và một người Mỹ Shane Kimbrough, đã lộn nhào vài lần khi tiếp đất tại khu vực gần thị trấn Dzhezkazgan của Kazakhstan.

Tuy nhiên, chỉ huy tàu Soyuz MS-02 cho biết tình hình sức khỏe của các phi hành gia đã ổn định. Lực lượng cứu hộ hiện đã đưa được cả 3 nhà du hành vũ trụ ra khỏi khoang chứa.

Trước đó, hôm 30/3 vừa qua, nhà du hành vũ trụ Whitson đã lập thêm một kỷ lục thế giới khi trở thành nữ phi hành gia có thời gian đi bộ ngoài không gian lâu nhất từ trước tới nay với 7 tiếng 4 phút.

Hiện nay, trên ISS còn 3 nhà khoa học vẫn đang làm việc, trong đó có 1 nhà du hành vũ trụ người Nga Oleg Novitsky, 1 người Mỹ Peggy Whitson và 1 phi hành gia của châu Âu Thomas Pesquet.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).