Tàu chở hàng không người lái Dragon tiếp cận hoàn hảo ISS

Tối 23/2 (theo giờ Việt Nam), tàu vũ trụ không người lái Dragon của công ty SpaceX đã kết nối thành công với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) sau 5 ngày được phóng vào quỹ đạo.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết trong chuyến du hành lần này, tàu Dragon đã có một "màn tiếp cận hoàn hảo" với ISS. Hai phi hành gia trên ISS, gồm Thomas Pesquet của Pháp và Shane Kimbrough của Mỹ, đã sử dụng cánh tay robot dài 18m để "bắt lấy" Dragon vào đúng thời điểm con tàu chở hàng này tiến gần trạm ISS.

Tàu chở hàng không người lái Dragon tiếp cận hoàn hảo ISS ảnh 1

SpaceX - đã phóng thành công tên lửa đẩy không người lái Falcon 9 đưa vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất. Ảnh: EPA/TTXVN

Trước đó, ngày 19/2 vừa qua, tàu Dragon đã được tên lửa đẩy Falcon 9 đưa lên không gian từ căn cứ không quân Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ). Con tàu chở hàng này mang theo hơn 2 tấn hàng hóa bao gồm thực phẩm, quần áo và các thiết bị thí nghiệm khoa học cho 6 phi hành gia đang làm việc trên ISS.

Lần phóng mới nhất trên cũng là lần tiếp tế thứ 10 của SpaceX cho ISS. Dragon là loại tàu vũ trụ có thể tái sử dụng nhiều lần. SpaceX đã ký hợp đồng với NASA sử dụng mẫu Dragon tự hành để cung cấp hàng hóa cho ISS. Hiện hãng này cũng đang nghiên cứu, chế tạo một phiên bản khác của Dragon với mục tiêu có thể đưa người lên không gian vào năm 2018.


Thành lập năm 2002, SpaceX thuộc quyền quản lý của tỷ phú công nghệ Elon Musk. Hiện tập đoàn tư nhân này là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về vận chuyển trong không gian và là một đối tác của NASA. Từ lâu, SpaceX có ý định mở rộng sang công nghệ tên lửa bằng cách phát triển các loại tên lửa có khả năng tái sử dụng sau mỗi lần phóng tàu vũ trụ. Tham vọng này sẽ giúp tập đoàn vũ trụ tư nhân tiết kiệm hàng triệu USD cho mỗi lần phóng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.