Sáu cán bộ hải quan cửa khẩu Móng Cái phải làm tường trình về quản lý đường biên giới

Ngày 24/9, tại hội nghị thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Trần Quang Trung cho hay, Cục Hải quan Quảng Ninh đã yêu cầu 6 cán bộ công tác tại Đội kiểm soát liên hợp (trạm bơm) ở khu vực cửa khẩu Móng Cái làm tường trình về trách nhiệm trong việc quản lý đường biên giới.

Liên quan đến vụ việc để tình trạng buôn lậu diễn ra trên sông biên giới Ka Long thuộc địa bàn thành phố Móng Cái, trước đó, ngày 22/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cũng đã kỷ luật, điều chuyển công tác khỏi địa bàn đối với 6 cán bộ Trạm Km1, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vì các cán bộ này đã buông lỏng quản lý để tình trạng buôn lậu qua biên giới diễn ra trên địa bàn được phân công quản lý.

Chú thích ảnh
Tăng cường phòng chống buôn lậu dọc bờ sông biên giới Ka Long. Ảnh: TTXVN phát

 Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, đội kiểm soát liên hợp nói trên có biên chế 12 cán bộ, gồm 6 cán bộ biên phòng và 6 cán bộ hải quan. Mặc dù trụ sở đội này nằm tại địa điểm xảy ra tình trạng buôn lậu mà truyền thông đã thông tin khoảng 600m, không thuộc địa bàn đội quản lý. Song để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý biên giới, Hải quan Quảng Ninh vẫn yêu cầu các cá nhân, đơn vị liên quan đến vụ giải trình.
 
Trước đó, ngày 23/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chỉ đạo thành phố Móng Cái nhanh chóng triển khai việc lắp đặt hàng rào tại một số khu vực dọc bờ sông biên giới Ka Long để tăng cường phòng chống buôn lậu qua biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 thành phố Móng Cái thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại thiếu sót trong việc quản lý biên giới, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan để tạo tính răn đe.
 
Chín tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 3.400 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trị giá hàng hóa vi phạm 26,37 tỷ đồng (tăng 110% về số vụ và giảm 34,23% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018); xử lý hình sự 40 vụ/54 đối tượng; xử lý hành chính hơn 3.500 trường hợp. Tiền bán thanh lý hàng tịch thu và xử phạt vi phạm hành chính gần 27 tỷ đồng.
 
Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh nhận xét, trong 9 tháng qua, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm như pháo nổ, động thực vật và sản phẩm động thực vật hoang dã đã giảm cả về số vụ, số đối tượng và lượng tang vật vi phạm so với cùng kỳ năm 2018.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.