Sạt lở nặng ở huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Dù chưa bước vào mùa cao điểm mưa lũ, nhưng tại địa bàn huyện nghèo 30A Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã và đang phải gánh chịu tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục km đường liên xã, quốc lộ bị hàng ngàn m3 đất đá… vùi lấp, nhiều hộ dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ sạt lở.
Chú thích ảnh
Một vị trí bị sạt lở ta luy âm hở hàm ếch trên Tỉnh lộ 674.

Trong khi huyện Tu Mơ Rông vẫn đang nỗ lực bố trí nguồn vốn để khắc phục hậu quả của những đợt sạt lở của mùa mưa lũ năm 2018, hai đợt mưa, bão xuất hiện vào tháng 8 và tháng 9/2019, trên địa bàn huyện lại tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở trên diện rộng, ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn ở các tuyến đường giao thông.

Trên trục Quốc lộ 40 B, đoạn qua huyện Tu Mơ Rông hiện đã có 4 điểm sạt lở nặng và kéo dài từ mùa mưa năm này qua năm khác. Đặc biệt, tại các Km 161+400, 163+360, 165+800, 166+550, 166+635 xuất hiện tình trạng sạt lở taluy dương, sụt lún nền đường… với khối lượng đất đá lớn, gây ách tắc giao thông cục bộ. Nhiều điểm, ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã gia cố tường bao bằng các rọ đá, tuy nhiên sạt lở nặng với khối lượng đất đá lớn đã làm nhiều rọ đá hư hỏng, tràn ra cả mặt đường.

Đối với các tuyến đường liên xã, nặng nề nhất là tuyến đường đi 4 xã phía Tây gồm Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Rơ Ông và Đăk Tơ Kan bị sạt lở 14 vị trí. Trong đó có 12 vị trí sạt taluy dương và 2 vị trí sạt taluy âm với khối lượng đất đá lớn, nhiều vị trí không thể lưu thông được do đất đá lấp hết phần đường. Đặc biệt, có 2 vị trí mặt đường bị sụt xuống, những mảng lớn mặt đường bằng bê tông bị xé nát. Đến ngày 10/9, nhiều vị trí mới chỉ được khắc phục bằng cách tạo lối đi khác để lưu thông, phần lớn ở các điểm đất đá vẫn lấp hết phần đường bê tông chính. Đối với những điểm mặt đường sụt, sụp hố đã được vá lấp tạm thời bằng đất đá.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Vương Văn Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông cho biết: Dù chưa phải là mùa cao điểm của mưa bão, nhưng tình trạng sạt lở trên địa bàn huyện đã hết sức phức tạp. Từ trục đường chính qua trung tâm huyện đến các tuyến đường liên xã có  nhiều điểm bị sạt lở nặng.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải bố trí xe túc trực tại các điểm sạt lở xử lý sự cố đảm bảo thông tuyến. Đến chiều 11/9, các tuyến đường chính trên địa bàn huyện đã thông xe. Đối với các tuyến đường liên thôn, Ủy ban nhân dân huyện đang bố trí kinh phí để xử lý sự cố đảm bảo lưu thông. Riêng với các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã bố trí dân quân tự vệ trực chiến thường xuyên để theo dõi tình hình. Nếu mưa lớn kéo dài, phải có giải pháp để di dời các hộ này đến nơi an toàn, đề phòng nguy cơ sạt lở gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của người dân.

Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.