Sạt lở khu vực cửa hầm thủy điện ở Lai Châu, hai công nhân thiệt mạng

Ngày 7/10, ông Đao Văn Khánh, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè (Lai Châu) xác nhận, trên địa bàn huyện đã xảy ra sạt lở đất đá khu vực cửa hầm thủy điện, làm 2 công nhân tử vong.

Vụ sạt lở xảy ra vào 18 giờ ngày 5/10, tại công trường xây dựng Thủy điện Nậm Củm 3, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, Lai Châu. Thời điểm xảy ra sự việc, 2 công nhân là Lưu Đình T. (43 tuổi, quê Bắc Kạn) và Phàn Văn L. (28 tuổi, quê Hà Giang) đang đi kiểm tra công trường thì bất ngờ bị đất đá sạt lở đè lên người. 

Ngay sau khi xảy ra sự cố, hai công nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Mường Tè cấp cứu nhưng không qua khỏi do bị nhiều thương tích.

Cán bộ Ban quản lý công trình thủy điện Nậm Củm 3 cho biết, công trình đang dừng thi công vì mùa mưa lũ, chỉ cử một số công nhân ở lại trực nên thời điểm đó, 2 công nhân đi kiểm tra công trường thì bị đất đá khu vực trên cửa hầm sạt đè lên người. Hiện đơn vị đã đưa thi thể hai công nhân về bàn giao và hỗ trợ bước đầu cho gia đình tiến hành mai táng theo phong tục địa phương. Đơn vị thi công luôn tuân thủ, chấp hành quy định bảo đảm an toàn lao động trên công trường.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Dự án thủy điện Nậm Củm 3, thuộc địa phận xã Mường Tè, huyện Mường Tè (Lai Châu) đang thi công, có công suất 45MW, do Công ty cổ phần Phát triển điện Mường Tè làm chủ đầu tư.

Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.