Sạt lở khoảng 1.000 khối đất đá tại Quốc lộ 26 ở Đắk Lắk

Tối 30/11, Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) Phạm Ngọc Thạch cho biết, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra vụ sạt lở đất tại Km 54+350, Quốc lộ 26, đoạn qua xã Cư Mta, huyện M’Đrắk.
Chú thích ảnh
Điểm sạt lở tại Quốc lộ 26. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào 17 giờ 45 phút ngày 30/11, một khối lượng đất đá khoảng 1.000 m3 từ quả đồi ven quốc lộ 26 đã đổ xuống vùi lấp 1 đoạn trên Quốc lộ này khiến giao thông khu vực tê liệt. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức chốt chặn hai đầu điểm sạt lở để yêu cầu các phương tiện quay đầu, không đi vào khu vực sạt lở trên Quốc lộ 26.

Cũng theo ông Phạm Ngọc Thạch, Quốc lộ 26 là tuyến đường độc đạo kết nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Đắk Lắk, do đó, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này khá lớn. Hiện, lượng mưa trên địa bàn huyện đã giảm, các lực lượng chức năng địa phương đang huy động các phương tiện cơ giới giải tỏa đất đá sạt lở nhằm nhanh chóng khai thông tuyến đường.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.