Sạt lở đất ở Hà Giang: Đã tìm thấy thi thể 7 nạn nhân

Sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoàng Su Phì cùng với các lực lượng tại chỗ, đến chiều 21/7, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 7 nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại huyện Hoàng Su Phì vào lúc 3 giờ ngày 21/7.

Ông Sèn Ngọc Minh, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cho biết: Do mưa lớn kéo dài, vị trí sạt lở rất nguy hiểm, khối lượng đất đá lớn vùi lấp nên công tác cứu hộ, tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoàng Su Phì cùng với các lực lượng tại chỗ, đến chiều 21/7, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 7 nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại huyện Hoàng Su Phì vào lúc 3 giờ ngày 21/7.

Danh tính 7 nạn nhân đã được xác định là: 2 vợ chồng anh Nguyễn Văn Thơ (41 tuổi) và chị Lê Thị Trinh (38 tuổi, quê ở tỉnh Hải Dương); ông Nùng Sào Phin (53 tuổi ở thôn Thiêng Rày, xã Nàng Đôn); chị Nùng Già Khánh (21 tuổi) và 1 cháu bé mới sinh được 10 ngày chưa đặt tên (trú tại xã Nàng Đôn); anh Thèn Sín Phòng (25 tuổi, trú tại huyện Vị Xuyên); bà Nùng Già Diu (59 tuổi, trú tại xã Nàng Đôn, huyện Hoàng Su Phì).

Ngay sau khi nhận được tin báo, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân; đồng thời giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ các gia đình tổ chức mai táng cho những nạn nhân trong vụ sạt lở đất nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Như TTXVN đã đưa tin: Do ảnh hưởng mưa lớn nhiều ngày qua của hoàn lưu bão số 2 vào khoảng 3 giờ ngày 21/7, tại đội 3 thôn Thiêng Rày, thuộc xã Nàng Đôn có 3 hộ gia đình bị sạt lở taluy dương làm sập nhà, trong đó có 2 nhà bị lấp 5 người (4 người lớn và 1 trẻ em) cùng toàn bộ tài sản trong nhà. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm sạt lở đất, vùi lấp 2 người tại lán công trường làm đường từ xã Hồ Thầu đi Nàng Đôn. Không chỉ thiệt hại về người, mưa lũ còn làm sạt lở đất của nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã Thèn Chu Phìn, Nậm Ty, Pố Lồ, Đản Ván, Hồ Thầu… Hiện đường giao thông tỉnh lộ 177 (xã Tân Quang, huyện Bắc Quang đi huyện Hoàng Su Phì) bị sạt lở lớn tại km 37, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng...

Minh Tâm

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.