Sạt lở đất gây thiệt hại 14 nhà dân tại Năm Căn

Ngày 5/7, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn xã Tam Giang vừa xảy ra vụ sạt lở, sụt lún đất nghiêm trọng, gây thiệt hại 14 căn nhà của 10 hộ dân tại địa phương. Rất may, vụ sạt lở, sụt lún đất không gây thiệt hại về người.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sạt lở. 

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 23h05 phút ngày 4/7, tại khu vực chợ Kênh 17, tuyến Kênh 17, xã Tam Giang, gây ảnh hưởng, thiệt hại 14 căn nhà. Trong đó, thiệt hại hoàn toàn 12 căn của 8 hộ dân; mỗi căn rộng 2,5m, dài 10m.

Theo thống kê đo đạc của ngành chức năng, tổng chiều dài đoạn sạt lở khoảng 50m, chiều rộng từ mép bờ vào khoảng 15m, độ sâu khoảng 6m. Ước tổng thiệt hại của vụ sạt lở khoảng 810 triệu đồng.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả. UBND huyện Năm Căn đã thành lập đoàn xuống địa phương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân bị thiệt hại 25 triệu đồng. UBND xã Tam Giang cũng hỗ trợ 8 triệu đồng cho 10 hộ bị thiệt hại do sạt lở đất gây ra.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sạt lở.

Những năm qua, huyện Năm Căn là một trong những địa phương của tỉnh Cà Mau chịu nhiều thiệt hại do tình trạng sạt lở đất ven sông trong mùa mưa bão. Với đặc thù người dân địa phương thường sinh sống tập trung ven sông, chạy dọc theo các tuyến kênh nên thường chịu nhiều ảnh hưởng mỗi khi mưa bão khắc nghiệt.

Liên quan đến vấn đề này, tại buổi kiểm tra thực tế công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Năm Căn vừa qua, ông Nguyễn Đức Trung, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Năm Căn - Phó Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Năm Căn cho biết, cơ sở hạ tầng, nhất là nhà ở của nhân dân đa phần là nhà cấp 4 và nhà ở tạm, tập trung chủ yếu ven sông nên khi có bão, áp tháp nhiệt đới, lốc xoáy xảy ra, thiệt hại là không tránh khỏi. Ngoài ra, do địa bàn xã nằm gần biển, biên độ triều cường cao, dòng chảy xiết nên tình trạng sạt lở đất ven sông thường xuyên xảy ra và diễn biến phức tạp. Hệ thống đê bao chưa được đầu tư nhiều, quy mô đầu tư nhỏ, chưa đáp ứng chống chọi với thiện tai, khi có bão, áp thấp nhiệt đới và nước dâng dễ bị vỡ và tràn bờ.

Để chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão năm nay, hiện tại, tất cả 8 xã, thị trấn trên địa bàn đã thành lập đội phản ứng nhanh trong phòng chống thiên tai với 350 thành viên…

Nói về giải pháp lâu dài, ông Nguyễn Đức Trung kiến nghị, quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả). Ngoài ra, UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các ngành chức năng sớm có các giải pháp triển khai thực hiện các điểm quy hoạch dân cư để di dời hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.