Sạt lở đất đá gây ách tắc trên đèo Khau Phạ, Yên Bái

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 8, trong nhiều ngày qua trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) có mưa to đến rất to. Vào khoảng 4 giờ ngày 16/10, trên đèo Khau Phạ (thuộc địa phận xã Cao Phạ) đã xảy ra sạt lở đất đá gây tắc đường.  
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng triển khai phương tiện máy móc tiến hành khắc phục sạt lở trên Đèo Khau Phạ thuộc địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Bùi Quốc Hương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý và Xây dựng đường bộ 1 Yên Bái, sạt lở làm hàng trăm khối đất đá từ trên đồi đổ xuống, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Đây là đoạn đường thường xảy ra sạt lở từ nhiều năm nay, vì vậy Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, máy móc, nhân lực để nhanh chóng triển khai khắc phục nhưng do khối lượng đất đá bị sạt lở rất lớn nên dự kiến đến trước 11 giờ ngày 16/10 mới có thể giải tỏa được ách tắc.

Về ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 và áp thấp nhiệt đới, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, toàn tỉnh có 22 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 9 nhà phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn, 13 nhà bị sạt lở ta luy dương; trên 56 ha ngô, rau màu bị ngập úng, 1000m2 ruộng bị trôi; nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên thôn xã bị sạt lở. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 800 triệu đồng.

Hiện công tác khắc phục hậu quả mưa bão đang được địa phương khẩn trương triển khai, sớm ổn định đời sống người dân.

Đức Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.