Sạt lở đất đá gây ách tắc nhiều tuyến đường tại Hòa Bình 

Theo thông tin nhanh từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ngày 30/8, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa to đến rất to.
Chú thích ảnh
Nước lũ vẫn tiếp tục đổ về sông, suối ngày càng lớn tại Phường Hữu Nghị, Thành phố Hòa Bình. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Có nơi, lượng mưa đo được lên đến 221,8 mm như tại xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn; xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu 231 mm; thành phố Hòa Bình 168,4 mm; xã Cao Răm, huyện Lương Sơn 105,6 mm; xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc 137,8 mm; xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi 107 mm; xã Nam Phong, huyện Cao Phong 122 mm. 

Tính đến 19 giờ ngày 30/8, mưa lớn đã làm nhiều nơi tại thành phố Hòa Bình cùng các huyện xảy ra lũ quét và sạt lở đất, gây thiệt hại nhà cửa tài sản người dân. Nhiều tuyến đường trong tình trạng bị ách tắc chưa thể lưu thông.

Huyện Mai Châu là địa bàn thiệt hại nhiều nhất với 46 hộ dân bị ngập úng, sạt lở đất đá vào nhà và làm sập một nhà dân tại xã Vạn Mai; khoảng 90 ha lúa bị ngập úng. Các tuyến đường 439 (Vạn Mai - Cun Pheo), 432 (Phúc Sạn - Tân Dân) hiện đang bị ách tắc giao thông do ngập ngầm và sạt lở taluy dương. Cây cầu Xia Lan, xóm Tân Tiến, xã Xăm Khỏe bị lũ cuốn trôi. Các tuyến đường liên xã đều bị ngập úng kéo dài, người và phương tiện chưa lưu thông được… 

Mưa lũ lớn còn làm sạt lở đất đá gây ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân; gây ngập úng, vùi lấp và cuốn trôi hàng nghìn ha lúa, hoa màu; sạt lở taluy dương và ngập úng ách tắc giao thông nhiều tuyến đường liên xóm, xã trên địa bàn các huyện Tân Lạc, Cao Phong, Kỳ Sơn, Đà Bắc, Lương Sơn, Lạc Sơn và thành phố Hòa Bình. 

Ngoài ra, các tuyến đường Quốc lộ 6, 12B nước ngập sâu khoảng 0,7m; tuyến đường 432, 433, 444, 445, 450, bị sạt lở taluy âm, taluy dương gây ách tắc giao thông. Hiện người và các phương tiện giao thông chưa thể lưu thông qua lại được… 

 Để đảm bảo cho các phương tiện và người dân lưu thông trên các tuyến đường ngập úng và vị trí sát lở taluy âm, dương, Sở Giao thông Vận tải và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc, thiết bị, nhân lực hót sụt, gạt đất đá; các vị trí ngầm, suối ngập đã được rào chắn, cắm biển cảnh báo, cử người trực gác không cho người và phương tiện qua lại. 

Hiện tại, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình bị ảnh hưởng do mưa bão đang tiếp tục rà soát, thống kê xác định mức độ thiệt hại; đồng thời, chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ và cảnh báo nguy cơ sạt lở đất sẽ còn xảy ra, nhất là đối với những địa hình đồi dốc.

Vũ Hà  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.