Sạt lở bờ biển nghiêm trọng gây nhiều thiệt hại tại Quảng Trị

Ngày 29/10, tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, xảy ra sạt lở bờ biển do sóng lớn, khiến 9 ngôi nhà và quán ăn ở ven biển bị đổ sập, thiệt hại trên 50%.

Ngoài ra, tuyến đê biển dài 5,8 km dọc xã Gio Hải cũng bị sóng biển lớn làm sạt lở, ăn sâu vào đất liền 20 m hư hại nặng.

Chú thích ảnh
Có 9/18 ngôi nhà và quán ăn ở Bãi tắm xã Gio Hải, huyện Gio Linh bị đổ sập trên 50%. Ảnh: TTXVN phát

Ông Hồ Xuân Thùy, Phó Chủ tịch UBND xã Gio Hải cho biết: Địa phương đang thống kê thiệt hại cũng như cắt cử lực lượng hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại do sạt lở bờ biển gây ra.

Tại bãi biển xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tuyến rừng phòng trồng hộ phi lao ven biển dài 7 km bị sóng biển làm xói lở, cây bị bật gốc, cuốn trôi. Tuyến đê cát ven biển của xã này cũng bị xói lở ăn sâu vào đất liền từ 2 - 5 mét.

Do ảnh hưởng của hoãn lưu bão số 9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gió mạnh cùng với mưa lớn, khiến biển động mạnh, lũ trên các sông đã đạt đỉnh ở mức báo động 2 và 3 vào đêm 28/10 và đang xuống chậm vào sáng 29/10. Tình trạng ngập lụt lại xảy ra tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị. Đây là đợt lũ thứ 5 chỉ trong hơn 20 ngày qua ở Quảng Trị. Ở những nơi xung yếu, các lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

Chú thích ảnh
Tuyến đê biển dọc 5,8 km dọc xã Gio Hải bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền 20m hư hại nặng. Ảnh: TTXVN phát

Về giao thông, mưa lớn do bão số 9 đã khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hại nghiêm trọng. Cụ thể, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua huyện miền núi Hướng Hóa, tại Km205+500 sạt lở taluy dương; đoạn qua huyện Đakrông tại Km249+728 - Km313+800 xảy ra sạt lở ta luy dương ở nhiều vị trí. Ngày 29/10, cơ quan chức năng phải tổ chức lực lượng trực điều tiết giao thông tại 2 chốt ở Bắc cầu treo Đakrông và tại Km296. Trên Quốc lộ 15D, mặt đường bê tông xi măng ở cầu La Hót 1 (Đakrông) bị cuốn trôi dài 5m, sâu 0,7m. Tại các vị trí như Km4+700; Km6+019, Km7+600, Km9+560; Km10+943, Km11+070, Km11+150 và Km11+330 trên Quốc lộ 15D bị sạt taluy âm, với tổng chiều dài sạt lở 120 m, trong đó có một số vị trí lấn sâu vào nửa mặt đường phải lắp đặt biển cấm các xe tải nặng. Ngoài ra, nền mặt đường đoạn Km11+030 - Km11+350 bị nước xói trôi hư hỏng nặng. Hiện nay, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị gấp rút, đồng loạt thi công khắc phục hậu quả nhằm hạn chế nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông.

Từ ngày 6 - 23/10, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 trận lụt. Lũ lụt đã làm 50 người chết, 4 người mất tích, 25 người bị thương. Quảng Trị cũng có gần 1.400 ha ao hồ nuôi thủy sản, trên 2.600 ha rau màu bị ngập lụt hầu như mất trắng; trên 553.000 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Các tuyến Quốc lộ 15D, 9D, 49C, 9; đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và đường liên tỉnh bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng. Ước tính thiệt hại ban đầu do lũ lụt ở Quảng Trị đã lên đến trên 1.900 tỷ đồng.

Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.