Sắp thành lập Đại học Công nghệ Việt – Nga

Việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Việt – Nga nhằm xây dựng nguồn nhân lực tập trung vào các ngành công nghệ mũi nhọn, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước.
Sau 2 ngày làm việc tại Việt Nam (17-18/4), Nhóm công tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga do Gs Ts Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và bà Efremova, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga làm trưởng đoàn, đã thống nhất các nội dung cơ bản của Dự thảo Hiệp định Liên chính phủ về thành lập Đại học Công nghệ Việt – Nga.

Hiệp định này sẽ được đề cập trong chuyến thăm chính thức LB Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự kiến vào tháng 5/2013.

Thông tin với báo chí sau khi kết thúc chuyến làm việc tại Việt Nam , bà Efremova, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Liên Bang Nga nhấn mạnh: Quan hệ truyền thống Việt Nam – LB Nga đã có từ lâu đời. Việc thành lập Đại học Công nghệ Việt – Nga sẽ giúp củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước. Phía Nga cũng đã xây dựng danh sách các trường liên minh của Nga tham gia Dự án thành lập Đại học Công nghệ Việt – Nga.

Đại học Công nghệ Việt - Nga dự kiến được xây dựng và phát triển trên cơ sở Trường Đại học Lê Quý Đôn. Trung tướng Phạm Thế Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Lê Quý Đôn và bà Efremova đều nhất trí cho rằng: Việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Việt – Nga nhằm xây dựng nguồn nhân lực tập trung vào các ngành công nghệ mũi nhọn.

Hai bên cũng thống nhất xác định hợp tác giáo dục và khoa học có tầm quan trọng đặc biệt trong việc hiện thực hóa quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí sẽ triển khai một chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Nga tại Việt Nam, chuyển giao các các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học các ngành chủ chốt cho Việt Nam, tăng thêm 100 suất học bổng sinh viên Việt Nam sang học tập tại LB Nga năm 2013…

* Sáng 18/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cũng đã có buổi làm việc với Nhóm công tác của Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đại sứ LB Nga tại Việt Nam đã chứng kiến Lễ trao chứng chỉ tốt nghiệp trình độ sau đại học loại xuất sắc tại Đại học Lê Quý Đôn cho 11 giảng viên. Đây là những giảng viên được chính các giáo sư của LB Nga cử sang giúp đỡ đào tạo tại Việt Nam 3 năm qua.


Hoàng Hoa

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.