"Quan hệ Nga - Việt ngày càng toàn diện"

Mối quan hệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam đã trải qua nhiều thử thách và kiểm chứng, đã tạo ra một nền tảng vững chắc trong việc thúc đẩy mối quan hệ toàn diện trong nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, đó là khẳng định của ông Anatoly V. Borovik, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM.
Mối quan hệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam đã trải qua nhiều thử thách và kiểm chứng, đã tạo ra một nền tảng vững chắc trong việc thúc đẩy mối quan hệ toàn diện trong nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Ông Anatoly V. Borovik, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh đã khẳng định như trên tại buổi gặp gỡ báo chí nhân Kỷ niệm 63 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga - Việt Nam (1950-2013) và Ngày lễ của ngành ngoại giao Liên bang Nga được tổ chức ngày 19/2.


"Quan hệ Nga - Việt ngày càng toàn diện" ảnh 1

Ông Anatoly V.Borovik, Tổng lãnh sự LB Nga tại TP. Hồ Chí Minh.   (Ảnh: Hoàng Anh Tuấn)


Theo ông Anatoly V.Borovik, trong năm 2012 mối quan hệ giữa hai nước đã được thúc đẩy lên một tầm cao mới thông qua các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước. Ngoài ra, còn có nhiều chuyến thăm của các đoàn doanh nghiệp, đơn vị, ngành nghề... thực hiện mục đích tìm hiểu, tìm kiếm cơ hội họp tác, đầu tư tại mỗi nước.


Năm 2012, kim ngạch thương mại giữa Liên bang Nga và Việt Nam đã đạt mức 3,5 tỷ USD, tăng hơn 40% so với năm 2011. Hai nước đang phấn đấu đưa con số này lên 7 tỷ USD trong năm 2013.

Trong lĩnh lực hợp tác đầu tư, hiện nay phía Nga đang tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận. Ông Anatoly V. Borovik, cho biết: Đây là dự án quan trọng đối với Việt Nam và khu vực, do đó Nga sẽ đưa những công nghệ, kỹ thuật mới, hiện đại nhất để đảm bảo an toàn cho nhà máy điện hạt nhân này.


Ngoài lĩnh vực năng lượng, Nga hiện nay cũng đã triển khai các dự án tại một số tỉnh phía Nam như khai thác khoáng sản, đặc biệt là titan tại Bình Thuận. Trong các lĩnh vực khác, những năm gần đây lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam ngày càng tăng, trong năm 2012 đã có hơn 200.000 du khách Nga sang Việt Nam.

Theo ông Anatoly V.Borovik, tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn. Những kết quả đạt được của năm 2012 sẽ là tiền đề tốt để hai nước tiếp giữ vững mối quan hệ tích cực này.


Hoàng Anh Tuấn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.