Sắp tăng mức đóng BHYT, người bệnh không sợ 'thiệt'

Từ 1/7 tới, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ tăng theo mức tăng của lương cơ sở, cùng với đó, số tiền chi trả cho một lần khám chữa bệnh cũng được điều chỉnh tăng lên.
Sắp tăng mức đóng BHYT, người bệnh không sợ 'thiệt' ảnh 1

Sẽ tăng mức đóng BHYT từ tháng 7 tới. Ảnh: TTXVN

Đi khám bệnh tiểu đường tại Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn (Hà Nội), ông Phạm Đình Vĩnh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Tôi phải đi khám bệnh định kỳ hàng tháng nên việc đóng BHYT đối với tôi rất quan trọng, đỡ được rất nhiều chi phí. Vì đang hưởng lương hưu nên việc đóng BHYT của tôi được tính theo lương cơ bản. Sắp tới lương cơ bản tăng lên, mức đóng BHYT tăng nhưng phần chi trả cũng tăng theo thì theo tôi là phù hợp, quan trọng nhất là sự cân đối để người bệnh không phải bỏ thêm quá nhiều tiền”.

“Sắp tới lương tăng không nhiều, số tiền đóng thêm cho BHYT cũng không đáng kể nên cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của người dân, hơn nữa các chi phí khám chữa bệnh lại được chi trả tăng thêm thì người bệnh sẽ không sợ thiệt”, chị Nguyễn Lan Hương (Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Theo quy định, từ ngày 1/7 tới, mức đóng BHYT sẽ tăng thêm với một số đối tượng hưởng lương theo mức lương cơ sở tăng từ 1,3 triệu lên 1.39 triệu, các đối tượng gồm: Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người hưởng lương theo chế độ nhà nước quy định, người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cụ thể, số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường là 62.550 đồng/tháng. Đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định sẽ tính bằng 4,5% tổng tiền lương và các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở.

Việc tăng lương cơ sở cũng giúp quyền lợi và mức hưởng BHYT của chủ thẻ tham gia BHYT được tăng theo. Với chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở cũng được điều chỉnh tăng từ 195.000 đồng lên 208.500 đồng. Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dich vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở cũng được điều chỉnh tăng từ 58,5 triệu đồng lên 62,55 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Y tế, mức đóng BHYT như hiện nay còn thấp, đây cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng bội chi Quỹ BHYT như thời gian qua, vì chưa phù hợp với chi phí khám chữa bệnh. Hiện mức đóng 4,5% lương cơ bản mới chỉ phù hợp với giá dịch vụ y tế tính chi phí trực tiếp, chưa có tiền lương. Khi xây dựng và ban hành Luật BHYT, Bộ cũng đã tính toán và dự báo mức đóng phải là 6% lương thì mới phù hợp với mức giá tính đủ chi phí.

Hiện nay do chưa điều chỉnh mức đóng BHYT nên để bảo đảm cân đối Quỹ BHYT, Bộ Y tế đã đồng thuận điều chỉnh một số mức giá khám bệnh và một số dịch vụ như: Chiếu, chụp,chẩn đoán, siêu âm, nội soi… do công suất tăng, một số xét nghiệm có chi phí vật tư giảm do đấu thầu.

TN/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).