Tinh gọn bộ máy:

Sáp nhập Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định vào Báo Nam Định

Ngày 11/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định về việc sáp nhập Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định vào Báo Nam Định và công tác cán bộ.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định Lê Quốc Chỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Theo Quyết định số 1440-QĐ/TU, ngày 8/4/2025 của Tỉnh ủy Nam Định về việc sáp nhập Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định vào Báo Nam Định thành Báo Nam Định (mới). Báo Nam Định là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/4/2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định phân công và bổ nhiệm Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định Hoàng Thị Hoài Phương giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Nam Định và bổ nhiệm 4 Phó Tổng biên tập Báo Nam Định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định Lê Quốc Chỉnh khẳng định: Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, hợp với ý nguyện của nhân dân, với mục tiêu tinh gọn đầu mối, gắn với giảm biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.

Chú thích ảnh
Ban lãnh đạo Báo Nam Định (mới) nhận Quyết định. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đề nghị, Báo Nam Định khẩn trương triển khai ngay các thủ tục về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền của đơn vị; nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ trong tập thể lãnh đạo; rà soát các nhiệm vụ, công việc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đi vào hoạt động từ ngày 15/4/2025, không để ngắt quãng công việc, không để khoảng trống về thời gian, không để trống về địa bàn, lĩnh vực; không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của đơn vị. Để đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, cần đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu sớm hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản công, trụ sở làm việc; đảm bảo không để thất lạc, hư hỏng tài liệu và bàn giao thiếu hồ sơ; chủ động phối hợp với Công an tỉnh để thu hồi con dấu cũ và chuẩn bị con dấu, chữ ký số và dấu điện tử mới theo quy định; tổ chức rà soát, bố trí phòng làm việc phù hợp, thuận lợi cho hoạt động của lãnh đạo và các ban chuyên môn; đảm bảo trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.