Sắp khởi công Dự án thành phần 3, thuộc cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Chiều tối 12/6, UBND tỉnh Hậu Giang rà soát tiến độ chuẩn bị lễ khởi công Dự án Thành phần 3, thuộc Dự án Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1.
Chú thích ảnh
Chuẩn bị cho Lễ khởi công Dự án thành phần 3 sẽ được tổ chức tại Khu dân cư vượt lũ xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. 

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh, UBND huyện Châu Thành A kết hợp chặt chẽ cùng đơn vị tổ chức sự kiện khẩn trương dọn dẹp cảnh quan, đảm bảo mỹ quan tại vị trí tổ chức lễ khởi công. Chậm nhất đến chiều ngày 15/6, đơn vị tổ chức sự kiện phải hoàn tất khâu trang trí, bố trí các hoạt động liên quan đến buổi lễ, sau đó bàn giao lại cho cơ quan chức năng của tỉnh để rà soát, đảm bảo an ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Công an tỉnh kết hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ khởi công. Giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh chịu trách nhiệm liên kết với các điểm cầu còn lại, đảm bảo kết nối chặt chẽ trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Trước đó, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ Khởi công Dự án thành phần 3 thuộc Dự án Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1. Lễ khởi công sẽ được tổ chức vào sáng ngày 17/6 tại khu dân cư vượt lũ xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt công tác hậu cần, đón tiếp các đại biểu và chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông vận tải phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa điểm tổ chức lễ khởi công và khu vực lân cận.

Chú thích ảnh
Chuẩn bị cho Lễ khởi công Dự án thành phần 3 sẽ được tổ chức tại Khu dân cư vượt lũ xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. 

Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND huyện Châu Thành A, UBND huyện Phụng Hiệp cùng các đơn vị có liên quan đề xuất thành phần thành lập tổ tiếp công dân phục vụ lễ khởi công. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức sự kiện về các nội dung liên quan đến tuyên truyền, thẩm định nội dung, chương trình văn nghệ cho phù hợp, đúng ý nghĩa, đảm bảo yêu cầu đề ra.

Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đi qua Hậu Giang khoảng 37km. Điểm đầu dự án thành phần 3 ở ấp Trường Lợi, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; điểm cuối thuộc địa bàn thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Dự án đi qua huyện Châu Thành A khoảng 11 km; đi qua huyện Phụng Hiệp gần 26km. Trên địa bàn tỉnh, tuyến cao tốc sẽ giao với Quốc lộ 61C, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau và Đường tỉnh 927. Sự kiện khởi công dự án Thành phần 3 nằm trong chuỗi hoạt động kỹ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2024).

Tin, ảnh: Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.