Sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh về xây dựng thành phố thông minh ở Hà Nội

Hội nghị thượng đỉnh về thành phố thông minh ASOCIO 2018 - Hà Nội (ASOCIO Smart City Summit 2018 - Hanoi) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18-19/9 với chủ đề “Xây dựng thành phố thông minh hơn, an toàn hơn bằng các giải pháp số”.

Hội nghị do UBND Thành phố Hà Nội, Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại dương (ASOCIO), Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) phối hợp tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh, an toàn bằng các giải pháp số, mô hình hợp tác công tư, tư vấn hành lang pháp lý thuận lợi cho triển khai thành phố thông minh.

Hội nghị thu hút khoảng 600 đại biểu là lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các bộ, ngành, lãnh đạo thành phố của Việt Nam, châu Á; doanh nghiệp chủ chốt trong ngành điện, nước, giao thông, môi trường, ngân hàng, tài chính, y tế, công nghệ của Việt Nam và quốc tế tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được cập nhật thông tin mới  nhất về chiến lược, giải pháp quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị thông minh dựa trên nền tảng công nghệ mới: IoT, Big Data, AI, AR… Các diễn giả sẽ trực tiếp trao đổi, thảo luận và đề xuất giải pháp giúp xây dựng, phát triển đô thị thông minh cho Hà Nội, các thành phố khác tại Việt Nam với trọng tâm hướng tới các vấn đề cấp bách về quản lý giao thông, đô thị, an ninh trật tự, môi trường…

Trong khuôn khổ hội nghị, các hội thảo chuyên đề về chính quyền số, giao dịch tiền mặt, xây dựng hạ tầng số, thu thập, phân tích dữ liệu và lập kế hoạch cho các thành phố, công nghiệp thông minh, ứng dụng và giải pháp cho thành phố thông minh sẽ được tổ chức. Bên lề hội nghị còn có triển lãm giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến cho thành phố thông minh và gặp gỡ giao thương giữa các đại biểu...

Hội nghị thượng đỉnh về thành phố thông minh ASOCIO 2018 - Hà Nội được kỳ vọng không chỉ đưa ra giải pháp cho các vấn đề của thành phố dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng 4.0; chia sẻ kinh nghiệm thực tế, mô hình hợp tác công - tư hiệu quả; tư vấn về hành lang pháp lý thuận lợi cho việc xây dựng thành phố thông minh cho Hà Nội và các thành phố khác của Việt Nam.

Ngày 1/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 950/QĐ-TTg 2018 duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030. Mục tiêu của đề án là xây dựng ít nhất 3 đô thị thông minh trước năm 2025 với nguyên tắc sử dụng phương tiện hỗ trợ công nghệ thông tin truyền thông, các phương tiện khác góp phần thúc đẩy nâng cao sức cạnh tranh, đổi mới, sáng tạo, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các đô thị. Các đô thị thông minh sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, năng lượng, các nguồn lực phát triển, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị, kích thích tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngọc Bích (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.