Sắp diễn ra Hội nghị Hợp tác xúc tiến du lịch, thương mại Hà Nội – Viêng Chăn

Chiều 11/3, UBND thành phố Hà Nội cho biết, ngày 12/3 tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào) sẽ diễn ra Hội nghị Hợp tác xúc tiến du lịch, thương mại Hà Nội – Viêng Chăn 2024 và Không gian quảng bá, xúc tiến du lịch, thương mại thành phố Hà Nội.

Đây là hoạt động quảng bá, hợp tác xúc tiến du lịch, thương mại giữa thành phố Hà Nội và Viêng Chăn do UBND thành phố Hà Nội giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội tổ chức.

Chú thích ảnh
Không gian Không gian quảng bá, xúc tiến du lịch, thương mại thành phố Hà Nội sẽ trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội. Ảnh: VGP/Minh Anh

Về phía Việt Nam, dự kiến có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội tham dự. Ngoài ra, còn có Đại sứ Việt Nam tại Lào.

Về phía Lào có sự tham dự của đồng chí Atsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn, cùng đại diện các sở, ngành có liên quan của Viêng Chăn. Chương trình còn có sự tham dự của đại diện hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, nghệ nhân làng nghề Việt Nam và các doanh nghiệp Lào.

Hội nghị Hợp tác xúc tiến du lịch, thương mại Hà Nội – Viêng Chăn 2024 và Không gian quảng bá, xúc tiến du lịch, thương mại thành phố Hà Nội là một trong những hoạt động xúc tiến giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả chương trình hợp tác giữa hai bên. Đồng thời, tăng cường hoạt động xúc tiến, thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế, đặc biệt hợp tác xúc tiến liên kết phát triển du lịch, thương mại, đào tạo nghề, hướng dẫn nghề thủ công giữa Hà Nội và Viêng Chăn, hưởng ứng năm Du lịch quốc gia Lào.

Sự kiện này được kỳ vọng góp phần tăng cường, gắn kết các hoạt động xúc tiến, mỗi quan hệ hợp tác, phát triển giữa Việt Nam với Lào nói chung và giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chăn nói riêng.

Tại hội nghị sẽ diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch; đào tạo, hướng dẫn nghề thủ công; tổ chức hoạt động giao thương, kết nối doanh nghiệp Hà Nội - Viêng Chăn và chương trình làm việc, khảo sát tại một số điểm du lịch có thể xây dựng sản phẩm du lịch, liên kết tour, tuyến du lịch 2 địa phương.

Trong khuôn khổ sự kiện tại Không gian quảng bá, xúc tiến du lịch, thương mại thành phố Hà Nội sẽ triển lãm các hình ảnh, các mô hình điểm đến du lịch, làng nghề; trưng bày sản phẩm du lịch, sản phẩm làng nghề gắn với du lịch... của hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn. Trong không gian này, Hà Nội sẽ trưng bày các sản phẩm tiêu biểu như sản phẩm gốm sứ Bát Tràng, sản phẩm tượng đồng, chạm khảm trên đồng, sản phẩm đồ gỗ và mây tre đan, sản phẩm sơn mài, kim hoàn…

Hội nghị Hợp tác xúc tiến du lịch, thương mại Hà Nội – Viêng Chăn 2024 và Không gian quảng bá, xúc tiến du lịch, thương mại thành phố Hà Nội dự kiến diễn ra từ 14 - 16 giờ 30 phút ngày 12/3/2024 tại Khách sạn Mường Thanh, thành phố Viêng Chăn, Lào.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.