Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư doanh nghiệp Hà Nội - Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị của Hà Nội nắm bắt xu hướng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh và quảng bá những sản phẩm thương hiệu đến với các doanh nghiệp tại Australia, ngày 12/10, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney và Thương vụ Việt Nam tại Australia tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư doanh nghiệp Hà Nội – Australia.
Chú thích ảnh
Khu gian hàng “Hanoi - Vietnam” tại Triển lãm Home Show, một sự kiện lớn trong ngành nội thất ở Australia, diễn ra từ ngày 13 - 15/10/2023. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của thành phố Hà Nội trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và kết nối giao thương. Ảnh: Nhóm PV TTXVN tại Australia

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thu Hường, Lãnh sự thương mại - Thương vụ Việt Nam tại Australia, cho biết quan hệ Việt Nam - Australia không ngừng lớn mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để hai nước phát triển hơn nữa về kinh tế. Chính phủ Australia xác định Việt Nam là trung tâm trong quá trình xây dựng chiến lược quan hệ với khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, có một yếu tố vô cùng quan trọng là niềm tin vào thương hiệu Việt Nam ngày càng được củng cố và nâng cao. Điều này là nhờ nỗ lực của các doanh nghiệp kết hợp với các chương trình xây dựng thương hiệu gắn với chất lượng sản phẩm của Thương vụ.

Bà Nguyễn Thu Hường cho rằng để khai thác hiệu quả hơn nữa dư địa thị trường Australia, Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia luôn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu và có thông tin xác minh về đối tác kinh doanh tại Australia, làm việc với nhà nhập khẩu tại Australia ngay từ những khâu đầu tiên để đáp ứng đầy đủ và đúng theo các điều kiện nhập khẩu, tiêu chuẩn của thị trường, giúp hàng hóa được đảm bảo tối đa về chất lượng và giá trị.  

Bên cạnh đó, việc xây dựng và quảng bá thương hiệu, hình ảnh, định hướng thị trường về sản phẩm cũng là yếu tố quan trọng để sản phẩm của Việt Nam có chỗ đứng tại thị trường. Ngoài ra, việc thiết lập hàng rào bảo vệ các tài sản trí tuệ là điều mà các doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn nữa để tránh những trường hợp tranh chấp đáng tiếc xảy ra. 

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Thanh Hoa, Trưởng phòng Xuất Nhập khẩu - Thị trường và thương nhân nước ngoài thuộc Sở Công Thương Hà Nội, đã giới thiệu tiềm năng hợp tác đầu tư, thương mại của các doanh nghiệp Hà Nội, đồng thời cho biết Hà Nội có nhiều lợi thế để phát triển nội thất, các sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ, sứ, sơn mài, vật liệu xây dựng, thiết bị thông minh… Bà bày tỏ hy vọng qua chuyến công tác lần này, doanh nghiệp hai nước sẽ đẩy mạnh các mối liên kết và giao thương. 

Sau khi lắng nghe và xem một clip ngắn giới thiệu về tiềm năng phát triển và ưu thế của thành phố Hà Nội, ông Luke Magee - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Parramatta - bày tỏ hy vọng buổi xúc tiến thương mại của thành phố Hà Nội là bước khởi đầu tốt đẹp cho sự kết nối giữa doanh nghiệp và các nhà đầu tư hai nước. Ông cam kết giúp các doanh nghiệp tại thành phố Parramatta nói riêng cũng như các doanh nghiệp Australia nói chung hiểu thêm về những cơ hội tiềm năng hợp tác với các doanh nghiệp Hà Nội và rộng hơn nữa là các doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khi đó, ông Schon Condon - Chủ tịch Liên minh các hiệp hội phía Tây Sydney - đánh giá cao những tiềm năng cũng như thế mạnh của các doanh nghiệp Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, đồng thời cho rằng hai bên có rất nhiều cơ hội để trao đổi, hợp tác và học hỏi kinh nghiệm của nhau.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp Hà Nội cũng đã giới thiệu về doanh nghiệp của mình cũng như nhu cầu hợp tác xuất khẩu hàng hóa. 

Sau khi tham dự hội nghị và tham quan các mặt hàng của các doanh nghiệp Việt Nam trưng bày tại sự kiện, đại diện các doanh nghiệp Australia đã bày tỏ sự quan tâm cũng như mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Hà Nội nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, đồng thời chia sẻ thông tin về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của Australia và kết nối giao thương.

Thanh Tú - Văn Linh - Lê Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.