Sắp đấu giá đất hai dự án nhà liền kề tại huyện Thường Tín (Hà Nội) 

Theo UBND huyện Thường Tín (Hà Nội), 8h sáng Chủ nhật, ngày 15/6, tại Hội trường 18/8, nằm trong trụ sở UBND huyện Thường Tín sẽ diễn ra phiên đấu giá các lô đất thuộc hai dự án nhà liền kề tại xã Lê Lợi và Hà Hồi.

Phiên đấu giá đất này được UBND huyện Thường Tín giao nhiệm vụ cho Trung tâm phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. Đơn vị thực hiện trực tiếp cuộc đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia.

Theo đó, dự án nhà liền kề tại xã Lê Lợi có tổng diện tích 15.125m2; trong đó, có 5.833m2 được đấu giá quyền sử dụng đất. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 292 tỷ đồng. Giá khởi điểm đấu giá cho vòng đấu thứ nhất dự kiến là 13,2 triệu đồng/m2. Tổng số tiền khởi điểm để đấu giá là hơn 77 tỷ đồng. Bước giá áp dụng cho tất cả các vòng đấu là 2 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, dự án nhà liền kề tại xã Hà Hồi có tổng diện tích 19.727m2. Diện tích được quyền đấu giá sử dụng đất là 11.066m2. Giá khởi điểm là 29 triệu đồng/m2, tổng số tiền khởi điểm để đấu giá là 321,9 tỷ đồng. Những lô đất tại dự án này có bước giá 200 nghìn đồng/m2, áp dụng cho tất cả các vòng. Tổng mức đầu tư của dự án này là 674 tỷ đồng.

Buổi đấu giá sẽ được tổ chức trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu, tối thiểu 3 vòng đấu giá bắt buộc. Tuy nhiên, muốn tham gia đấu giá, các đơn vị nộp hồ sơ phải đặt tiền cọc bằng 20% tổng giá trị thửa đất, tính theo giá khởi điểm (lần lượt là 15,4 và 64,3 tỷ đồng).

Về hiện trạng, UBND huyện Thường Tín cho biết, cả hai dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hạ tầng được xây dựng đồng bộ theo quy hoạch. Ngoài việc yêu cầu đặt cọc 20% giá trị thửa đất, các đơn vị tham gia đấu giá cũng buộc phải chứng minh kinh nghiệm, năng lực tài chính, cũng như đáp ứng nhiều điều kiện khác về kinh doanh bất động sản.

Nam Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.