Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu rà soát, đấu giá nhiều khu đất theo đúng kế hoạch

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá 8 khu đất; thẩm quyền UBND các huyện, thành phố tổ chức đấu giá 11 khu với diện tích 2,12 ha…
Chú thích ảnh
Khu "đất vàng" ở trung tâm trung tâm Vũng Tàu với 4 mặt giáp đường, trong đó một mặt giáp Bãi Trước, đang được làm hồ sơ tiến hành đấu giá. 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan nhanh chóng rà soát, triển khai đấu giá đối với nhiều khu đất.

Theo đó, 8 khu đất Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh tổ chức đấu giá; trong đó 5 khu chuyển tiếp từ năm 2024 và 3 khu mới. Cụ thể 8 khu đấu giá gồm: Khu đất 2,76 ha (cụm 5), phường 1, thành phố Vũng Tàu; Khu 1,4 ha, phường Thắng Tam; Khu đất Chợ Du lịch cũ tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu; Khu đô thị đường 3/2, phường 10 và phường 11, thành phố Vũng Tàu; 2 Khu đất tại thị trấn Long Hải, huyện Long Đất (thu hồi của Tổng công ty mía đường II và thu hồi Kho hải sản Long Hải); Khu đất 0,56 ha tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức và khu đất 85,55 ha Khu nghỉ dưỡng cầu Cỏ May 2, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

Đến nay, khu đất Chợ du lịch cũ tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu đã đưa ra đấu giá 2 lần nhưng không thành do không có người đăng ký tham gia. Đối với Khu đô thị đường 3/2 thuộc phường 10, phường 11, thành phố Vũng Tàu, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1156/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng hơn 597.475 m2. Các khu đất còn lại đang thực hiện các thủ tục như phê duyệt giá cụ thể, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500…

Bên cạnh đó, thẩm quyền UBND các huyện, thành phố tổ chức đấu giá 11 khu với diện tích 2,12 ha, mục đích đất đấu giá là đất ở. Theo đó, thành phố Phú Mỹ tổ chức đấu giá 1 khu đất với diện tích 132,4 m2; huyện Long Đất dự kiến tổ chức đấu giá 1 khu đất với diện tích 177,5 m2; huyện Côn Đảo tổ chức đấu giá 3 khu đất chuyển tiếp từ năm 2004 với diện tích 528,3 m2; huyện Xuyên Mộc dự kiến tổ chức đấu giá 3 khu đất với diện tích 1,9 ha; thành phố Vũng Tàu dự kiến tổ chức đấu giá 3 khu đất với diện tích 246,1 m2.

Chú thích ảnh
Lô đất Khu đô thị đường 3/2, phường 10 và phường 11, thành phố Vũng Tàu là khu đầu tiên đấu giá trong năm 2025 và đã có chủ. 

Đến nay, UBND các huyện, thành phố cũng đề xuất với UBND tỉnh dự kiến chuyển 30 khu đất về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, qua rà soát chỉ có 10 khu đủ điều kiện đấu giá trong năm 2025, có 12 khu dự kiến đưa vào đấu giá năm 2026 và 8 khu còn lại không đủ điều kiện đấu giá hoặc giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

Để sớm đưa các khu đất thực hiện việc đấu giá theo đúng kế hoạch đề ra, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã giao UBND thành phố Bà Rịa và UBND thành phố Vũng Tàu xác định thời gian phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với khu đất 2,76 ha (Cụm 5) tại phường 1, thành phố Vũng Tàu và khu đất 85,5 ha (Khu du lịch nghỉ dưỡng Cỏ May 2) tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành phố rà soát xác định lộ trình thực hiện cụ thể, khẩn trương triển khai thực hiện đấu giá đối với các khu đất UBND huyện, thành phố đấu giá.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.