65 năm Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

Sáng mãi ngọn lửa thanh niên

Ngày 16/12, tại Khu Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2025).
Chú thích ảnh
Cuộc hội ngộ đầy xúc động của những đồng đội từng công tác tại Trung ương Cục miền Nam. 

Với chủ đề “Sáng mãi ngọn lửa thanh niên”, chương trình đã ôn lại lịch sử thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và truyền thống hào hùng qua 65 năm của Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam.

Ông Nguyễn Hữu Châu, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam, xúc động ôn lại truyền thống. Cách đây 65 năm, ngày 20/12/1960, tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức ra mắt quốc dân. Sự ra đời của Mặt trận với cương lĩnh 10 điểm đã minh chứng cho đường lối đúng đắn của Đảng. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là sự tập hợp vĩ đại của các lực lượng công – nông – binh, các đảng phái, tôn giáo, dân tộc, hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả ở cả ba vùng rừng núi, đồng bằng, đô thị, với chiến lược ba mũi giáp công: quân sự, chính trị, binh vận. Cuộc cách mạng miền Nam đã tạo được thế và lực ngày càng mạnh mẽ.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, đã có hàng vạn thanh niên từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về “R” – căn cứ địa cách mạng Chiến khu Bắc Tây Ninh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Đoàn Thanh niên, các thế hệ thanh niên sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc dưới khẩu hiệu hành động “Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Hải Phú (phải), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, tặng khăn rằn Nam Bộ cho ông Nguyễn Hữu Châu (trái). 

Từ lao động, đào hầm, xây nhà, tham mưu cho lãnh đạo trên các lĩnh vực đến ra mặt trận chiến đấu, họ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là trận chống càn Junction City (mùa khô 1966 – 1967), quân và dân ta đã tiêu diệt 8.310 tên xâm lược, bắn cháy hàng chục xe tăng, bắn rơi hàng chục máy bay. Lực lượng du kích đã có hàng trăm dũng sĩ. Đó là niềm tự hào của lớp Đoàn Thanh niên đã chiến đấu quên mình vì nước, vì dân, là minh chứng cho ý chí, nghị lực và lý tưởng sống của thế hệ thanh niên ở “R”.

Thành tích và sự hy sinh của thế hệ đoàn viên thanh niên các cơ quan Trung ương Cục đã được Tổ quốc và nhân dân ghi nhận. Năm 2014, Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ đoàn viên, thanh niên các cơ quan Trung ương Cục tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiên phong, đồng hành, sát cánh cùng dân tộc.

Dịp này, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam đã trao tặng 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các học sinh vượt khó học tốt tại xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh.

Chú thích ảnh
Trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt tại xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh. 

Sau lễ kỷ niệm, các đại biểu tham gia chuỗi hoạt động về nguồn. Các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82; ôn lại truyền thống hào hùng của Đoàn Thanh niên tại Khu kỷ niệm Căn cứ Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh và Bia tưởng niệm Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Khu Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam...

Tin, ảnh: Giang Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.