Sáng kiến tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN của Việt Nam được đánh giá cao

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trên ấn phẩm điện tử của hãng Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) số ra ngày 26/2 có bài viết đề cập đến chuyến công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Lào tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2 tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Bài viết đăng trên ấn phẩm điện tử của hãng Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) số ra ngày 26/2. Ảnh: TTXVN phát

Theo bài báo, Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) là sáng kiến của Việt Nam nhằm tập hợp các ý kiến từ cơ quan nhà nước, lãnh đạo, tổ chức tư nhân, thanh niên và các nhà nghiên cứu trong và ngoài khu vực, với mục tiêu tăng cường hợp tác để xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh trong tương lai.

Với chủ đề "Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động", Diễn đàn tập trung trao đổi các giải pháp để đối phó với những thách thức trong bối cảnh thế giới biến động, đồng thời tận dụng cơ hội thúc đẩy cộng đồng ASEAN vững mạnh trong những thập kỷ tới. Mục tiêu chung là thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 vào tháng 5/2025 tại Malaysia.

Bài báo cho biết, tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith đã chúc mừng và đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam trong việc tổ chức sự kiện. Ông khẳng định đây là một sự kiện quan trọng trong khu vực, với chủ đề "Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm, và tự cường trong một thế giới biến động" phù hợp với xu thế và tình hình khu vực cũng như thế giới hiện nay. Các thách thức như sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, biến đổi khí hậu, môi trường, an ninh lương thực, kinh tế và sự chênh lệch phát triển đã tác động đến đời sống người dân, cũng như hòa bình, ổn định và bền vững trong khu vực và toàn cầu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith đã bày tỏ rằng, trong bối cảnh hiện nay, ASEAN cần tiếp tục tăng cường hợp tác để củng cố sức mạnh của chính mình cũng như của tất cả các quốc gia thành viên. Đây là ưu tiên của Lào trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2024, với chủ đề "Thúc đẩy kết nối và tự cường", nhằm giúp ASEAN đối phó hiệu quả với các thách thức và khó khăn, đồng thời hướng tới xây dựng một cộng đồng đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới đầy biến động.

Xuân Tú – Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.