Sáng kiến dùng chỉ da người khâu vết thương cho bệnh nhân

Kỹ thuật này sử dụng sợi chỉ làm từ tế bào da người để hỗ trợ các bác sĩ phẫu thuật khâu vết thương cho bệnh nhân, nhằm thay thế các chất liệu có thể gây phản ứng cho cơ thể người.
Chú thích ảnh
Sợi chỉ làm từ tế bào da người. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik, một nhóm các nhà nghiên cứu Pháp đã chế tạo ra sợi chỉ làm từ tế bào da người để giúp khâu vết thương và chữa lành các phần nội tạng.

Kết quả nghiên cứu đã được xuất bản trên tạp chí khoa học Acta Biomaterialia. Các nhà khoa học đã cắt những mảng tế bào da người thành dạng sợi. Những sợi tế bào này phù hợp với mọi hình thức và kỹ thuật phẫu thuật như khâu, đan hoặc nối móc.

“Chúng tôi cũng có thể khâu thành túi, ống, van và màng đục lỗ với loại chất liệu này”, đồng tác giả nghiên cứu Nicholas L'Heureux làm việc tại Đại học Bordeaux (Pháp) giải thích.

Phần lớn các chất liệu khâu hiện đại là sợi tổng hợp, có thể tự phân hủy trong cơ thể người hoặc cần được các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ sau khi vết thương lành lại vì cơ thể không tiếp nhận. Chỉ khâu bao gồm các chất polyme hóa học, cụ thể như axit polyglycolic hay các chất không hấp thụ phổ biến nhất là nylon, polyester.

“Các vật liệu sinh học tổng hợp bị hệ thống miễn dịch con người nhận dạng là vật thể ngoại lai, từ đó dẫn đến phản ứng đào thải, thường xảy ra trong các ca cấy ghép”, nhóm nghiên cứu đề cập.

Theo nghiên cứu, cả hai loại chỉ hiện được sử dụng trong y tế có thể gây ra phản ứng bất lợi cho mô và làm quá trình chữa bệnh trở nên phức tạp hơn. Loại chỉ da người mới có thể làm giảm nguy cơ hệ thống miễn dịch phản ứng.

Các nhà khoa học đang thử nghiệm loại chỉ này trên chuột và sắp tới sẽ tiến hành khâu động mạch bị vỡ cho cừu.

Gần đây, cũng có nhiều sáng kiến trong việc chữa trị và làm lành vết thương ở người. Tuần qua, một đội nghiên cứu thuộc Đại học Toronto (Canada) đã tiết lộ một “máy in da” 3D. Họ cho biết có thể đắp một miếng da lớn cho phần bị bỏng. Miếng da này được in từ loại mực sinh học lấy từ tế bào gốc, có khả năng thúc đẩy việc tái tạo da và giảm sẹo.

Năm ngoái, các nhà nghiên cứu Trung Quốc chế tạo “keo sinh học”. Loại keo dùng để kết dính vết thương trong vài giây nhờ tia UV kích hoạt. Tuy nhiên, công nghệ này chưa được thử nghiệm trên người.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.