Sáng 21/6, giá dầu châu Á đi lên

Trong phiên giao dịch sáng 21/6, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, nhờ nhu cầu gia tăng mạnh mẽ trong mùa Hè và sự trì hoãn trong việc nối lại nguồn cung từ Iran.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào lúc 10 giờ 44 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao tháng 8/2021 tăng 35 xu Mỹ (0,5%) lên 73,86 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 7/2021 tăng 41 xu Mỹ (0,6%) lên 72,05 USD/thùng.

Cả hai mặt hàng trên đều tăng giá trong bốn tuần qua trước tâm lý lạc quan về tiến độ tiêm chủng trên quy mô toàn cầu và sự gia tăng hoạt động du lịch trong mùa Hè.

Các nhà phân tích của ANZ nhận định nhu cầu phục hồi mạnh mẽ trong mùa Hè ở Bắc bán cầu khiến thị trường ngày càng lo ngại lượng dầu tồn kho sẽ giảm mạnh hơn nữa.

Các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran đã tạm dừng ngày 20/6 sau khi ông Ebrahim Raisi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran. Dự kiến, các cuộc đàm phán sẽ tạm nghỉ khoảng 10 ngày. Các nhà phân tích từ ANZ, Commonwealth Bank of Australia và ING nhận định cuộc bầu cử có thể làm trì hoãn thỏa thuận hạt nhân.

Nhà phân tích Avtar Sandu của Phillips Futures dự kiến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu sẽ gia tăng mạnh mẽ và nguồn cung sẽ thắt chặt.

Theo số liệu từ công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Co, số giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ đã tăng thêm 8 giàn khoan trong tuần trước lên 373, mức cao nhất kể từ tháng 4/2020. 

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.