Giá dầu thế giới tăng tuần thứ tư liên tiếp

Giá dầu thế giới đảo ngược đà giảm trong phiên trước, phục hồi trong phiên 18/6, khép lại tuần qua tiếp tục tăng tuần thứ tư liên tiếp.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại Cotulla, Texas, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Bảy tăng 60 xu Mỹ, hay 0,8%, chốt phiên cuối tuần ở mức 71,64 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York, khép lại tuần qua với mức tăng 1%.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng Tám tăng 43 xu Mỹ, hay 0,6%, lên 73,51 USD/thùng tại Sàn ICE Futures Europe, khép lại tuần qua với mức tăng 1,1%.  

Trước đó, cả hai loại dầu đều giảm mạnh trong phiên 17/6, do đồng USD tăng mạnh sau thông báo về sự chuyển hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). 

Khép lại phiên này, giá dầu Brent giảm 1,31 USD, hay 1,8%, xuống 73,08 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giảm 1,11 USD, hay 1,5%, xuống 71,04 USD/thùng.

Trong phiên 16/6, giá dầu WTI chốt phiên ở mức cao nhất kể từ tháng 10/2018, trong khi giá dầu Brent ở mức cao nhất kể từ tháng 4/2019. 

Giá dầu thế giới tăng gần 2% lên mức cao nhất trong hơn hai năm vào phiên 15/6, chủ yếu nhờ kỳ vọng nhu cầu năng lượng sẽ phục hồi nhanh trong nửa cuối năm 2021. Phiên này, giá dầu Brent tăng 1,13 USD hay 1,6% lên 73,99 USD/thùng. Trước đó cùng phiên, giá loại dầu này đã có lúc đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2019 là 74,07 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng tăng 1,24 USD (tương đương 1,8%) lên 72,12 USD/thùng, sau khi có lúc đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2018 là 72,19 USD/thùng.

Khép phiên 14/6, giá dầu Brent tăng 17 xu Mỹ lên 72,86 USD/thùng. Trước đó, vào đầu phiên, giá dầu này chạm mức 73,64 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 4/2019. Giá dầu WTI giảm 3 xu Mỹ xuống 70,88 USD/thùng, sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2018 là 71,78 USD/thùng.

Nhà phân tích thị trường Phil Flynn tại The Price Futures Group, cho rằng thị trường dầu đang nỗ lực thích ứng với khả năng Fed sẽ sớm tăng lãi suất, nhưng trong ngắn hạn, điều đó không làm thay đổi thực tế là dự trữ dầu mỏ của toàn cầu sẽ bị thắt chặt đáng kể trong những tuần tới.

Trong khi đó, cuộc bầu cử Tổng thống tại Iran đã diễn ra vào ngày 18/6. Theo ông Flynn, việc ứng cử viên dành chiến thắng trong cuộc bầu cử trên có thể sẽ là một người có quan điểm "cứng rắn", từ đó làm giảm khả năng dầu mỏ của Iran sẽ sớm quay lại thị trường. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm nối lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đang diễn ra và một số nhà phân tích cho rằng khả năng một nhân vật như trên giành chiến thắng trong bầu cử có thể làm chậm tiến trình đàm phán. 

Các nhà giao dịch cũng sẽ hướng sự chú ý tới vịnh Mexico để xem liệu cơn bão Claudette có gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào hay không. Theo nhà phân tích Flynn, cơn bão này có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và làm chậm hoạt động xuất, nhập khẩu trong tuần tới.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.