Sản xuất tại Eurozone tăng 'ảo' lên mức đỉnh 45 tháng

Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy hoạt động sản xuất tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã phục hồi lên mức cao nhất trong gần 4 năm qua vào tháng 3.

Tuy nhiên, sự đứt gãy chuỗi cung ứng đã làm "thổi phồng" các con số tăng trưởng, trong khi nhu cầu thực tế vẫn ở mức thấp và chi phí đầu vào leo thang do cuộc chiến tại Iran đang đe dọa tiến trình phục hồi mong manh của khu vực này.

Chú thích ảnh
Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Theo dữ liệu từ S&P Global, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Eurozone đã tăng từ mức 50,8 trong tháng 2 lên 51,6 vào tháng 3, cao hơn mức dự báo sơ bộ là 51,4. Chỉ số PMI trên ngưỡng 50 thể hiện sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất.

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã gây rối loạn mạng lưới logistics toàn cầu, dẫn đến tình trạng chậm trễ giao hàng nghiêm trọng. Do thời gian giao hàng là một yếu tố cấu thành trong công thức tính chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI), việc chậm trễ này đã vô tình “thổi phồng” chỉ số này lên mức cao nhất trong 45 tháng. Tuy nhiên, đây thực chất là hệ quả của sự đình trệ chuỗi cung ứng chứ không phản ánh sự gia tăng thực tế trong nhu cầu thị trường. Đồng thời, tình trạng này cũng đẩy lạm phát chi phí đầu vào lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2022.

Ông Joe Hayes, chuyên gia kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence, nhận định rằng cuộc chiến tại Trung Đông đã để lại dấu ấn rõ nét lên ngành sản xuất của khu vực. Theo ông, thời gian giao hàng của các nhà cung cấp đã tăng mạnh khi thị trường logistics phải tái điều chỉnh trước những gián đoạn vận tải biển. Đồng thời, sự tăng vọt của giá dầu và năng lượng đã đẩy lạm phát chi phí đầu vào của các nhà máy lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022.

Trong khi đó, chỉ số phụ về số đơn đặt hàng mới - thước đo quan trọng về nhu cầu - dù tương đương với mức cao nhất 46 tháng ghi nhạn trong tháng 2, nhưng mức tăng trưởng nhìn chung vẫn còn khiêm tốn. Sản lượng ghi nhận tháng tăng thứ ba liên tiếp, với chỉ số phụ về sản lượng nhích từ mức 51,9 trong tháng 2 lên 52 vào tháng 3, xác lập cột mốc cao nhất trong 7 tháng.

Một tín hiệu đáng mừng cho các nhà sản xuất là đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã ổn định trở lại sau 8 tháng sụt giảm liên tục. Lượng đơn hàng tồn đọng cũng tăng lần đầu tiên kể từ giữa năm 2022, cho thấy áp lực về năng lực sản xuất, dù vậy các doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh tốc độ cắt giảm nhân sự trong tháng 3.

Lạm phát chi phí đầu vào đã nhảy vọt lên mức cao nhất trong 41 tháng do tác động của giá dầu và năng lượng. Để ứng phó, các nhà sản xuất đã tăng giá bán với tốc độ nhanh nhất trong hơn 3 năm qua. Ông Hayes cho biết thêm rằng một phần áp lực lạm phát do xung đột gây ra đã được chuyển trực tiếp vào giá thành phẩm trong tháng 3, điều này làm suy giảm năng lực cạnh tranh của khu vực Eurozone.

Niềm tin kinh doanh đã rơi xuống mức thấp nhất trong 5 tháng và vẫn thấp hơn mức trung bình dài hạn do ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc xung đột.

Về chi tiết tại các quốc gia thành viên, Đức và Italy lần lượt ghi nhận các chỉ số PMI cao nhất trong 46 tháng và 37 tháng. Ngược lại, Tây Ban Nha là quốc gia duy nhất nằm trong vùng suy giảm. Hy Lạp là nước có chỉ số PMI cao nhất khu vực, theo sau là Ireland, trong khi ngành sản xuất của Pháp rơi vào tình trạng trì trệ.

Khánh Ly/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.