Sản xuất năng lượng điện từ tia hồng ngoại Trái Đất

Trong tương lai, năng lượng hồng ngoại của Trái Đất có thể trở thành nguồn năng lượng tái tạo. Đây là nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí của Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ số ra ngày 3/3.

Trong tương lai, năng lượng hồng ngoại của Trái Đất có thể trở thành nguồn năng lượng tái tạo. Đây là nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí của Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ số ra ngày 3/3.

Trong báo cáo mới công bố, các nhà vật lý đến từ trường Khoa học ứng dụng và kỹ thuật (SEAS), Đại học Harvard, cho biết từ trước tới nay, giới khoa học đã bỏ qua nguồn năng lượng khổng lồ của Trái Đất này để có thể tạo ra năng lượng tái sinh. Nhóm chuyên gia của SEAS đã nghiên cứu và phát triển một thiết bị thu năng lượng (EEH) có kết cấu tương tự như các tấm pin năng lượng mặt trời, nhưng thay vì hấp thụ ánh sáng tự nhiên nó sẽ tạo ra năng lượng điện từ các tia hồng ngoại Trái Đất phát ra.

Thiết kế này sử dụng ăng-ten chỉnh lưu để tạo ra một mạch điện sản sinh ra dòng điện. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đề cập tới một mô hình máy EEH nhiệt hoạt động trên nguyên tắc chênh lệch nhiệt độ giữa máy và môi trường xung quanh. Tuy nhiên, tính khả thi của phương án này không cao.

Hiện tại, công nghệ ăng-ten chỉnh lưu chỉ có thể tạo ra dòng điện nhỏ không đáng kể. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định tiến bộ kỹ thuật có thể giúp sớm tạo ra các ăng-ten hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho các máy EEH. Giới chuyên gia hy vọng báo cáo mới sẽ mở thêm cơ hội nghiên cứu về tương lai của EEH trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.