Nhu cầu năng lượng giảm trong hai thập kỷ tới

Cho đến năm 2035, nhu cầu toàn thế giới về năng lượng sẽ tăng chậm lại, từ mức 55% năm 2012 xuống còn 41%. Khu vực tăng nhu cầu tiêu thụ là các nền kinh tế đang phát triển mạnh, như Trung Quốc và Ấn Độ.

Cho đến năm 2035, nhu cầu toàn thế giới về năng lượng sẽ tăng chậm lại, từ mức 55% năm 2012 xuống còn 41%. Khu vực tăng nhu cầu tiêu thụ là các nền kinh tế đang phát triển mạnh, như Trung Quốc và Ấn Độ.

Nhu cầu năng lượng giảm trong hai thập kỷ tới ảnh 1

Ảnh minh họa.



Theo báo cáo về triển vọng năng lượng toàn cầu của tập đoàn dầu khí Anh BP, trong hai thập kỷ tới, nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng trung bình hàng năm 1,5% và giảm còn 1,2% trong giai đoạn 2020 - 2035. Gần như toàn bộ nhu cầu bổ sung về dầu mỏ là phục vụ thị trường Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Trung Đông.


Trong các nguồn năng lượng, khí đốt sẽ củng cố vị trí của mình, than và dầu mỏ sẽ giảm dần vai trò và đến năm 2035, thị phần của ba nguồn năng lượng này sẽ gần bằng nhau, chiếm khoảng 26 - 27% mỗi loại trong thị trường tiêu thụ năng lượng thế giới. Thủy điện và năng lượng tái tạo sẽ giành 5 - 7% mỗi loại trên thị trường này.


Trên thị trường khai thác và sản xuất, khí đốt vẫn giữ mức tăng nhanh nhất với 1,9%/năm cho đến năm 2035, bằng với mức tăng sản xuất năng lượng nguyên tử. Sản lượng điện tại các nhà máy thủy điện sẽ tăng 1,8%/năm, trong đó lượng tăng chủ yếu nhờ các nhà máy mới tại Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. BP cũng khẳng định cho đến năm 2035, sản lượng điện trên thế giới sẽ đáp ứng đủ nhu cầu và xóa bỏ nguy cơ thiếu hụt điện.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.