Bên lề Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV:

Sẵn sàng vận hành mô hình chính quyền hai cấp từ 1/7

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức được triển khai trên cả nước.

Để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt, hiệu quả, nhiều địa phương đã chủ động vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã, rà soát lại tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí công tác. Ngày 26/6, bên lề Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu bày tỏ kỳ vọng về năng lực, trình độ, kĩ năng quản trị cũng như bản lĩnh của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu Lê Đào An Xuân (Đoàn Phú Yên): Chọn đúng người, giao đúng việc

Việc tổ chức đưa chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động là một quyết tâm chính trị rất lớn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ. Đồng thời, cũng đặt ra một thử thách không nhỏ trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới, với mục tiêu cao nhất là xây dựng chính quyền thực sự phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, tiêu chí chất lượng đối với đội ngũ cán bộ cấp xã được xác định là yếu tố then chốt. Trong quá trình sắp xếp, bố trí cán bộ thời gian qua, các địa phương đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, lấy tiêu chuẩn “chọn người theo việc”, ưu tiên cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần phục vụ nhân dân để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã.

Với tinh thần cán bộ “dám nghĩ, dám làm”, tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, chính quyền địa phương cấp xã sẽ thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa Nhà nước với nhân dân, là kênh quan trọng bảo đảm quyền lợi, lợi ích chính đáng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Dương): Cầu nối phục vụ nhân dân hiệu quả

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Ngọc Sơn đặt câu hỏi chất vấn tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 19/6/2025. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Hiện nay, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bắt đầu được triển khai đồng bộ trên cả nước, với thời điểm chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025.

Trước đây, dự kiến mô hình này sẽ được thí điểm tại cấp xã trước rồi mới mở rộng lên cấp tỉnh, nhưng vừa qua, Quốc hội đã bấm nút thông qua, thống nhất thực hiện đồng thời ở cả hai cấp, với sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng.

Tất cả các tỉnh, thành phố đều đã báo cáo Quốc hội và Chính phủ về công tác chuẩn bị, trong đó việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy được thực hiện một cách khoa học, bài bản. Có sự luân chuyển cán bộ từ tỉnh xuống xã, từ huyện xuống xã để bổ sung nguồn nhân lực, bảo đảm quá trình vận hành hiệu quả trong bối cảnh quy mô đơn vị hành chính cấp xã hiện nay đã mở rộng hơn trước.

Đồng thời, cơ chế phân cấp, phân quyền cho cấp xã cũng đã được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Nhiều xã đã tiến hành vận hành thử mô hình mới trước thời điểm có hiệu lực và đến nay chưa ghi nhận bất kỳ phản hồi tiêu cực nào; theo thông tin từ báo chí, giai đoạn thử nghiệm diễn ra suôn sẻ.

Để thực hiện nhiệm vụ theo mô hình mới, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, bởi họ là những người gần dân nhất, trực tiếp xử lý nhanh nhất các vấn đề người dân phản ánh. Trong xu hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, cán bộ cấp xã càng phải giữ vững phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn để xử lý tình huống hiệu quả. Việc sửa đổi Luật Cán bộ, công chức, trong đó; chính thức xác lập vị trí của cán bộ công chức cấp xã trong hệ thống công vụ là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu lực quản lý.

Theo đó, những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ có thể bị xử lý kỷ luật, đồng thời cũng có cơ chế ghi nhận, khen thưởng xứng đáng đối với những người làm tốt. Điều này sẽ góp phần làm cho bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu quả hơn và người dân được hưởng lợi từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khi ý kiến của người dân được phản ánh và xử lý ngay từ cấp xã, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hiện thực hóa một trong những mục tiêu lớn mà Trung ương đã đề ra.

Thùy Dương - Thúy Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.