Sẵn sàng ứng phó trước mùa mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình phòng, chống mưa lũ và sẵn sàng phương án ứng phó với thiên tai.
Chú thích ảnh
Khởi công cuối năm năm 2020, công trình kè suối Muội đã hoàn thiện khoảng 75%, đảm bảo hoàn thành trước tháng 6/2021 để nhân dân yên tâm sinh sống, sản xuất, canh tác.

Trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện Thuận Châu, thiên tai đã làm 6 người chết, 13 người bị thương; hơn 1.600 ngôi nhà bị hư hỏng, sập đổ; hàng nghìn ha lúa ngô, rau màu, ao cá, chè, cà phê bị ngập úng, cuốn trôi; làm hư hỏng gần 1.000 công trình thủy lợi và nước sinh hoạt… gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất, canh tác của nhân dân.

Là một trong những hộ ở khu vực thường xuyên bị ngập lụt do mưa lũ, chị Lường Thị Cương (bản Nà Lĩnh, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu) cho hay: Gia đình chị ở đây hơn 10 năm nay, do khu vực này giáp suối, nhiều khi lũ về thất thường nên chị rất lo lắng. Hiện nay, Nhà nước có chủ trương làm bờ kè suối, gia đình chị đã bớt lo lắng và tham gia hiến một phần đất để làm bờ kè chống lũ. Những năm trước đây, khi lũ về, nước ngập vào nhà, có khi nước dâng cao hơn 1m trong khoảng 1 tuần, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của gia đình chị cũng như những hộ dân khác ở khu vực này.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân địa phương, cuối năm 2020, huyện Thuận Châu đã khởi công xây dựng công trình kè phòng, chống lũ, sạt lở đất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc suối Muội tại thị trấn Thuận Châu. Giai đoạn 1, công trình có chiều dài tuyến kè hơn 400m, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng với mục tiêu dẫn nước và thoát lũ trên suối Muội, đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh, ngăn chặn sạt lở hai bên bờ suối.

Chú thích ảnh
Công trình kè phòng, chống lũ, sạt lở đất, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng với mục tiêu dẫn nước, thoát lũ và ngăn chặn sạt lở hai bên bờ suối suối Muội (thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu).

Ông Phạm Văn Lâm, Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư, xây dựng huyện Thuận Châu cho biết: Đến nay, công trình kè suối Muội đã hoàn thiện khoảng 75%. Đơn vị đang tích cực đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai; tập kết vật tư, vật liệu và bố trí thêm nhân lực, máy móc, phương tiện triển khai thi công các vị trí xung yếu. Tăng cường thời gian thi công, đảm bảo tiến độ nạo vét lòng suối cũng như thi công kè, hoàn thành trước tháng 6, đảm bảo thoát lũ cho khu vực dọc suối Muội, để nhân dân yên tâm sinh sống, sản xuất, canh tác.

Bên cạnh việc rà soát, tăng cường quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước, khu dân cư, đô thị tại khu vực ven sông, suối, đồi núi…, huyện Thuận Châu tiếp tục tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại thiên tai phổ biến, nhất là mưa lũ, lũ ống, lũ quét bằng nhiều hình thức, bảo đảm thông tin về thiên tai đến được người dân trong thời gian nhanh nhất, sớm nhất; đồng thời di chuyển các hộ dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu cho biết: Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu đã ban hành các văn bản liên quan đến điều hành và công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2021, những kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai; kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai của huyện; tổ chức trực ban 24/24 giờ theo quy định trong mùa mưa bão, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và thiên tai, cập nhật thông tin cảnh báo, báo cáo, tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Thời điểm này, huyện Thuận Châu đang nỗ lực thực hiện các phương án, giải pháp cụ thể, nhất là phát huy sức mạnh của các lực lượng trên địa bàn, đảm bảo đúng phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.