Sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu trên vùng biển Bình Thuận

Chiều 2/7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận có văn bản khẩn đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương liên quan chủ động các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu do tàu cá BV 98459 TS bị chìm tại đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương liên quan chủ động theo dõi sát sao tình hình, tổ chức sơ tán các tàu đang neo đậu ra khỏi khu vực, huy động lực lượng và phương tiện ứng phó khi có sự cố tràn dầu xảy ra; triển khai phương án hút dầu ra khỏi tàu để giảm thiểu số lượng dầu có thể tràn ra bên ngoài. Đồng thời, tổ chức, phối hợp với Ban quản lý Cảng Phú Quý, Công ty Điện lực Bình Thuận (Nhà máy điện Diesel Phú Quý) và các tàu thu hồi dầu triển khai các phương án ứng phó khi có sự cố tràn dầu từ tàu cá BV 98459 TS xảy ra.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1/7/2019, tàu cá BV 98459 TS (trên tàu có 7 người gồm 5 thuyền viên và 2 cán bộ Biên phòng đang làm nhiệm vụ giám sát), công suất 480 CV, chở khoảng 70.000 lít dầu DO. Khi tàu đang neo đậu tại cảng Phú Quý, do sóng to, gió lớn bị mắc cạn tại bãi đá kè cảng biển Phú Quý và bị chìm 1 phần; toàn bộ số người trên tàu đều an toàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã điều động tàu dầu An Hòa 97168 (neo đậu tại Bãi Phủ, xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý) tiếp cận và triển khai các phương án hút dầu nhưng không thực hiện được do sóng to, gió lớn.

Thông tin từ UBND huyện đảo Phú Quý, hiện ở khu vực này gió rất mạnh, các phương tiện cứu hộ khó tiếp cận tàu chở dầu. Tại đảo Phú Quý không có phương tiện cứu hộ sự cố dầu tràn, nên UBND huyện đảo Phú Quý đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có phương án ứng cứu.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.