Sẵn sàng cho Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia

Chiều 14/7, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai tại tỉnh Tây Ninh và huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo. 

Đoàn công tác đã kiểm tra địa điểm tổ chức các hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai tại: Khu vực cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Ba Vet, Cột mốc chủ quyền biên giới 171, khu vực chứng kiến tuần tra chung, trồng cây hữu nghị, địa điểm dự kiến tổ chức diễn tập quân y chung (Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). Đoàn khảo sát tại công trình hữu nghị Trường Tiểu học Sang Sovanna, thuộc huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia; khảo sát tiến độ xây dựng phòng học bán trú cho trẻ em biên giới tại Trường Tiểu học xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh do Bộ Quốc phòng tài trợ; địa điểm tổ chức Lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; khu vực bãi đáp trực thăng tại Sư đoàn 5 và địa điểm tổ chức Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ quân đội hai nước.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh báo cáo các phương án tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia tại thực địa. 

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11/2025 tại tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Dự kiến, chương trình Giao lưu gồm 20 hoạt động (5 hoạt động trước Giao lưu và 15 hoạt động trong Giao lưu) như: Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Campuchia; kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân hai bên biên giới; giao lưu sĩ quan trẻ quân đội hai nước; tô son cột mốc hữu nghị, trồng cây hữu nghị; khánh thành công trình hữu nghị; hội đàm giữa Bộ Quốc phòng 2 nước…

Tại các điểm kiểm tra, khảo sát, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương của các lực lượng để chuẩn bị chu đáo chương trình giao lưu. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để khẩn trương hoàn thành một số công việc còn lại đảm bảo đúng tiến độ, trang trọng, chu đáo; tích cực phối hợp tốt với các lực lượng nước bạn Campuchia để chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai tại tỉnh Tây Ninh diễn ra thành công và đạt các yêu cầu đề ra.

Tin, ảnh: Minh Phú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.