Sản lượng khai thác thủy sản tại Bình Định vượt kế hoạch 26%

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, năm 2018, sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh tiếp tục tăng cao, đạt 243.221 tấn, tăng 4,5% so với năm 2017 và tăng 26% so với kế hoạch đề ra.
Chú thích ảnh
Cá ngừ dọc dưa được chuyển về nhà máy để chế biến tại cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Trong số đó, sản lượng cá ngừ đại dương đạt 10.050 tấn, tăng 3,6% so với năm 2017. Sản lượng nuôi trồng thủy sản của Bình Định tăng 2,9% so với kế hoạch, đạt 10.250 tấn; trong đó tôm đạt 8.450 tấn, tăng 19% so với cùng kỳ.

Năm 2018, diện tích nuôi trồng thủy sản cả tỉnh đạt 4.318 ha, tăng 2,3% so với năm 2017; trong đó, diện tích nuôi nước ngọt là 1.569 ha, nuôi nước lợ là 2.399 ha.

Tỉnh Bình Định đã thực hiện tốt Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho tàu có công suất lớn khai thác trên các vùng biển xa. UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 10.463 hồ sơ với số tiền hơn 823 tỷ đồng. Đến nay, 2.495 tàu khai thác thủy sản xa bờ của Bình Định được hỗ trợ lắp máy liên lạc tầm xa (HF) miễn phí.
 
Năm 2018, UBND tỉnh Bình Định phê duyệt hỗ trợ cho 16 tàu cá đăng ký đóng mới theo Nghị định 17/2018/NĐ/CP (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ/CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản); hơn 3.100 tàu cá đánh bắt xa bờ đủ điều kiện được hỗ trợ bảo hiểm.
 
Năm 2019, Bình Định đặt mục tiêu tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt 195.000 tấn; trong đó, sản lượng khai thác biển đạt 184.700 tấn, cá ngừ đạt 10.700 tấn; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 10.300 tấn; đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản xa bờ; thực hiện tốt các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy đinh (IUU) và thực thi Luật Thủy sản 2017.

Hiện Bình Định có khoảng 8.000 tàu cá; trong đó, có 4.000 tàu có công suất từ 90CV trở lên đánh bắt xa bờ, tập trung chủ yếu ở huyện Hoài Nhơn.

Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.