Sản lượng điện nguyên tử sẽ tăng mạnh

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) mới đây công bố báo cáo thường niên, trong đó dự báo đến năm 2050, sản xuất năng lượng nguyên tử trên thế giới sẽ tăng gấp ba lần nhờ đầu tư công nghệ mới.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) mới đây công bố báo cáo thường niên, trong đó dự báo đến năm 2050, sản xuất năng lượng nguyên tử trên thế giới sẽ tăng gấp ba lần nhờ đầu tư công nghệ mới.


Các điểm tăng trưởng chủ yếu nằm ở châu Á, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc. Sản xuất năng lượng nguyên tử tại khu vực này có thể tăng từ 2 đến 5 lần, đạt hơn 400 GW (Gigaoát) vào năm 2050, từ mức 83 GW trong năm 2012.


Ngược lại, dự báo cho khu vực châu Âu vẫn dè dặt. Kể cả trong kịch bản lạc quan thì các nhà máy điện nguyên tử tại Tây Âu cũng chỉ giúp tăng nhẹ sản lượng của khu vực này từ 114 lên 137 GW trong giai đoạn trên, còn với kịch bản bi quan, sản lượng sẽ bị thu hẹp xuống còn có 33 GW, chỉ còn chiếm 2% tổng sản lượng điện trong cả châu lục.


Tuy thận trọng trong dự báo tăng trưởng ngành đến năm 2030, nhưng các chuyên gia IAEA vẫn cho rằng theo kịch bản lạc quan, mức tăng sản lượng năng lượng nguyên tử sẽ là 30%, và tăng ít nhất 17% nếu theo kịch bản bảo thủ.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.