Sân bay quốc tế Kabul bị tấn công

Cảnh sát Afghanistan cho biết sáng sớm 10/6, phiến quân đã thực hiện vụ tấn công liều chết ở gần sân bay quốc tế Kabul, gây ra các vụ nổ lớn.
Cảnh sát Afghanistan cho biết sáng sớm 10/6, phiến quân đã thực hiện vụ tấn công liều chết ở gần sân bay quốc tế Kabul, gây ra các vụ nổ lớn.
Sân bay quốc tế Kabul bị tấn công ảnh 1

Hiện trường vụ nổ bom ở thành phố Mehtarlam, thủ phủ tỉnh Laghman, miền đông Afghanistan, ngày 3/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhiều tiếng nổ và tiếng súng đã phát ra trong khoảng một giờ và hiện vẫn tiếp diễn, trong khi Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul khuyến cáo công dân "tự bảo vệ và tránh xa" hiện trường các vụ nổ. Cảnh sát trưởng thành phố Kabul Hashmat Stanikzai xác nhận: "Vẫn đang xảy ra đấu súng và các vụ nổ, tôi có thể khẳng định rằng đó là các tấn công liều chết". Tuy nhiên, ông Stanikzai không thể xác định được mục tiêu tấn công, mà chỉ cho biết các vụ nổ xảy ra gần khu vực sân bay ở phía Đông Bắc của thủ đô.Trong khi đó, một nguồn tin an ninh khác giấu tên cho biết: "Khoảng 4, 5 hoặc 6 phiến quân đã chiếm giữ một tòa nhà đang xây dựng ở Qasaba, khu dân cư ở phía Bắc của sân bay Kabul lúc khoảng 04h30' (giờ địa phương) và nã súng phóng lựu vào sân bay". Còn theo nhân chứng Mohammad Wasim, từ khi nổ ra vụ tấn công trên, phiến quân đã nã ít nhất 15 quả đạn súng phóng lựu. Lực lượng an ninh đã ập tới hiện trường ngay sau khi vụ tấn công nổ ra và cuộc đấu súng vẫn tiếp diễn.Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.Theo AFP

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.