Lính Mỹ thảm sát 16 thường dân Afghanistan thoát án tử

Quân nhân Mỹ thảm sát 16 thường dân Afghanistan trong một đêm kinh hoàng hồi tháng 3/2012 sẽ thoát án tử hình sau khi một thẩm phán của tòa án quân sự Mỹ chấp nhận lời biện hộ của binh sĩ này.

Quân nhân Mỹ thảm sát 16 thường dân Afghanistan trong một đêm kinh hoàng hồi tháng 3/2012 sẽ thoát án tử hình sau khi một thẩm phán của tòa án quân sự Mỹ chấp nhận lời biện hộ của binh sĩ này.

Lính Mỹ thảm sát 16 thường dân Afghanistan thoát án tử ảnh 1

Cựu quân nhân Bales, kẻ gây ra vụ thảm sát 16 thường dân Afghanistan.

Trung sĩ Robert Bales, 39 tuổi, một cựu quân nhân từng nhận huân chương trong 4 lần triển khai tới Iraq và Afghanistan, giờ đây đang phải đối mặt với bản án tù chung thân mà không được xem xét phóng thích sớm. Một bồi thẩm đoàn quân sự sẽ quyết định số phận của cựu quân nhân này sau các thủ tục tố tụng tiếp theo dự kiến bắt đầu diễn ra vào ngày 19/8.

Trước đó, Bales đã thú nhận không có lí do nào để chấp nhận hành vi giết người của mình. Đến bản thân Bales cũng thừa nhận không thể giải thích được “tại sao tôi lại có những hành vi man rợ đó. Không có lời biện hộ hợp pháp nào cho hành vi của tôi, thưa quý tòa. Chính bản thân tôi cũng đã tự vấn bản thân câu hỏi đó cả triệu lần kể từ lúc vụ việc xảy ra”.

Vụ Bales gây ra cái chết của 16 thường dân Afghanistan có thể xem là vụ thảm sát kinh hoàng nhất mà một lính Mỹ từng gây ra kể từ cuộc chiến tranh Việt Nam.

Tại tòa, Bales đã mô tả chi tiết việc mình rời căn cứ của Mỹ đến những ngôi làng gần đó như thế nào và hình thành dự định giết những cư dân ở đó ra sao. Vụ xả súng diễn ra ở Kandahar, miền nam Afghanistan vào ngày 11/3/2012. Thi thể của các nạn nhân mà phần lớn là phụ nữ và trẻ em được tìm thấy đã bị đốt cháy, có thể do Bales dùng một chiếc đèn dầu.

Làm chứng thông qua đường truyền video, một cô gái trẻ sống sót sau vụ tấn công kể lại cô đã nấp sau cha mình khi ông này bị bắn đến chết. Số khác vừa bò đi lẩn trốn vừa kêu lên: “Chúng cháu chỉ là trẻ con”.

Theo luật sư biện hộ của Bales, cựu quân nhân này đã mắc phải chứng rối loại căng thẳng hậu chấn thương. Ngoài ra, vào buổi tối xảy ra cuộc thảm sát, Bales đã uống một loại đồ uống có cồn nhập lập và hít Valium, một loại thuốc chống căng thẳng.

Tại tòa, Bales cũng xin không bị kết án cho hành vi làm chậm trễ cuộc điều tra của các cơ quan chức năng quân đội trong vụ xả súng bằng cách phá hủy máy laptop của mình sau khi anh ta bị bắt giữ.


A.M
(Theo Telegraph)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.