Sân bay Phú Bài tạm đóng cửa trong năm 2013

Sân bay Phú Bài đóng cửa để sửa chữa đường cất - hạ cánh từ tháng 3 - 11/2013.

Ngày 1/11, ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Sân bay Phú Bài đóng cửa để sửa chữa đường cất - hạ cánh từ tháng 3 - 11/2013, đúng thời điểm địa phương có nhiều hoạt động lớn, đặc biệt là Festival nghề truyền thống Huế được tổ chức vào tháng 4/2013 nên sẽ rất khó khăn cho địa phương trong việc thu hút khách du lịch, nhất là khách nước ngoài.

Sân bay Phú Bài tạm đóng cửa trong năm 2013 ảnh 1

Sân bay Phú Bài sẽ tạm đóng cửa trong năm 2013 để sửa chữa - Ảnh: Tuoitre

Trong thời gian này, tỉnh đề nghị Vietnam Airlines có phương án hỗ trợ địa phương vận chuyển khách trung chuyển bằng đường bộ từ Đà Nẵng ra Huế, nhất là trong mùa cao điểm lễ hội và suốt thời gian đóng cửa để sửa chữa đường cất - hạ cánh sân bay Phú Bài. Thừa Thiên - Huế cũng huy động các doanh nghiệp du lịch và những đơn vị liên quan cùng bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn khi sân bay tạm thời đóng cửa. Trước mắt, tỉnh đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có kế hoạch tăng chuyến bay đến Huế trong thời gian diễn ra Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ và Liên hoan Hợp xướng quốc tế - Huế 2012.

Chỉ trong vòng gần 2 năm, sân bay Phú Bài đã 2 lần đóng cửa để sửa chữa. Lần đóng cửa trước từ tháng 5 - 6/2011 để sửa chữa hai điểm đầu và cuối đường băng do đường băng không an toàn khi cất, hạ cánh. Lần này sẽ sửa chữa phần thân đường băng đang xuống cấp nghiêm trọng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 3.000 lượt khách từ Huế đi TP HCM, Hà Nội và ngược lại tại sân bay Phú Bài, ước tính trong thời gian sân bay đóng cửa, thiệt hại mà các hãng du lịch phải gánh chịu thêm từ 20-25 tỷ đồng.

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1029, đến năm 2020, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đạt chỉ tiêu cấp 4E, tại giờ cao điểm có thể tiếp nhận 20 máy bay và 5 triệu hành khách/năm. Giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, cảng hàng không Phú Bài sẽ trở thành cảng hàng không quốc tế có khả năng tiếp nhận các loại máy bay A320/A321, Boeing 767, Boeing 777-200LR và tương đương. Đến năm 2030, cảng sẽ nâng cấp thành sân bay quân sự cấp 2, tiếp nhận 26 máy bay vào giờ cao điểm và 9 triệu hành khách/năm; xây dựng nhà ga hành khách 2, cao trình đạt công suất 2 nghìn hành khách/giờ cao điểm, khu nhà ga hàng hóa đạt công suất 100 nghìn tấn/năm.

Dự kiến đến năm 2030 mở rộng nhà ga hành khách đạt công suất 4 nghìn hành khách/giờ cao điểm và tiếp nhận 200 nghìn tấn hàng hóa/năm. Tổng diện tích đất quy hoạch cảng hàng không Phú Bài là trên 500 ha, vốn đầu tư hơn 12 nghìn 500 tỷ đồng được huy động từ nhiều nguồn khác nhau.

Quốc Việt

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.