Samsung tung ra sản phẩm TV QD-OLED đầu tiên tại Bắc Mỹ và châu Âu

Nhà sản xuất điện tử Samsung Electronics Co. ngày 18/3 cho biết đã ra mắt sản phẩm TV cao cấp đầu tiên của hãng có trang bị công nghệ hiển thị thế hệ mới QD-OLED tại các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ.
Chú thích ảnh
Sản phẩm TV cao cấp trang bị công nghệ hiển thị thế hệ mới QD-OLED. Ảnh: Samsung

Samsung Electronics cho biết đã bắt đầu nhận các đơn đặt hàng trước cho sản phẩm TV QD-OLED 4K với màn hình rộng 65 inch và 55 inch, sử dụng công nghệ diode phát sáng hữu cơ (OLED) và màn hình chấm lượng tử (QD). Giá khởi điểm của các sản phẩm này lần lượt là 3.000 USD và 2.200 USD.

Samsung Display Co., công ty con chuyên sản xuất màn hình của tập đoàn Samsung Group, đã trưng bày các màn hình 65 inch và 55 inch cho các sản phẩm TV QD-OLED tại triển lãm CES 2022 ở Las Vegas hồi đầu năm nay. Samsung Display cho biết loại màn hình thế hệ mới này có độ phân giải cao hơn, đem lại chất lượng hình ảnh tốt hơn so với màn hình OLED truyền thống.

Công ty này đã bắt đầu sản xuất đại trà loại màn hình trên từ tháng 11 năm ngoái trong quá trình chuyển hướng dần từ màn hình tinh thể lỏng (LCD) sang các loại màn hình QD cao cấp với lợi nhuận cao hơn.

Samsung Electronics chưa công bố ngày tung sản phẩm TV nói trên tại thị trường trong nước do thiếu nguồn cung tấm màn hình.

Với sự ra mắt của các dòng sản phẩm mới này từ Samsung Electronics, thị trường TV cao cấp toàn cầu đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt. Trong khi Samsung nổi bật trên thị trường TV toàn cầu với hơn 30% thị phần tính về doanh số, nhưng “ông lớn” này vẫn đứng sau đối thủ “đồng hương” LG Electronics Inc., một cái tên lớn trong phân khúc TV OLED cao cấp với hơn 60% thị phần.

Khánh Ly/TTXVN (Yonhap)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.