Samsung sắp ra mắt dòng điện thoại Galaxy A mới

Hãng điện tử Samsung Electronics Co. của Hàn Quốc thông báo chuẩn bị ra mắt một dòng điện thoại thông minh Galaxy A thế hệ mới, nhắm mục tiêu tới đối tượng người dùng đang tìm kiếm điện thoại thông minh giá cả phải chăng nhưng vẫn sở hữu những tính năng hàng đầu.
Chú thích ảnh
Ảnh: samsung.com

Theo kế hoạch, sự kiện ra mắt này sẽ diễn ra theo hình thức tuyến vào lúc 22h ngày 17/3 (theo giờ Mỹ). 

Dòng Galaxy A tầm trung của Samsung sẽ có nhiều mẫu mới khác nhau - A73, A53, A33 và A23, cung cấp cho người dùng "những cải tiến, dịch vụ và tính năng tiên tiến với mức giá vừa phải". Trong số đó, Galaxy A73 sẽ là phiên bản cao cấp nhất, dự kiến sẽ được trang bị chip Snapdragon 750G của Qualcomm đi kèm màn hình Super AMOLED 6,7 inch.

Trước đó, Samsung - nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới - đã giới thiệu các mẫu điện thoại Galaxy A72 và A52 tại sự kiện trực tuyến Galaxy Awesome Unpacked vào tháng 3/2021. Đây là lần đầu tiên Samsung tổ chức một sự kiện giới thiệu quy mô lớn cho các thiết bị thuộc dòng Galaxy A - dòng sản phẩm hướng tới mục tiêu giải quyết các thách thức gia tăng từ các đối thủ Trung Quốc ở thị trường điện thoại di động tầm trung và thấp.

Theo công ty chuyên theo sát lĩnh vực điện thoại di động thông minh Omdia, điện thoại thông minh A12 - được ra mắt tháng 12/2020 - là điện thoại thông minh xuất xưởng nhiều nhất thế giới vào năm ngoái, với tổng cộng 51,8 triệu chiếc trên toàn cầu, giúp Samsung củng cố vị trí số 1 trên thị trường điện thoại di động. Omdia cho biết A12 cũng là mẫu điện thoại đầu tiên của Samsung đạt doanh thu hơn 50 triệu chiếc trong một năm.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.