Samsung sẽ ra mắt mẫu Galaxy A mới vào tuần tới

Samsung Electronics Co. ngày 10/3 thông báo sẽ giới thiệu các mẫu điện thoại tầm trung mới vào tuần tới trong bối cảnh nhà cung cấp điện thoại thông minh (smartphone) lớn nhất hàng đầu thế giới này đang tìm cách thúc đẩy sự hiện diện trên thị trường.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: gsmarena.com

Theo kế hoạch, Samsung sẽ giới thiệu hai mẫu smartphone tầm trung là Galaxy A52 và A72 tại sự kiện trực tuyến Galaxy Awesome Unpacked, diễn ra trong ngày 17/3. Đây là lần đầu tiên Samsung quyết định tổ chức một sự kiện giới thiệu cho dòng sản phẩm seri Galaxy A, điều mà trước đây Samsung chưa từng làm với quy mô lớn.

Samsung vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông số chi tiết nào liên quan đến các mẫu smartphone Galaxy A sắp tới. Tuy nhiên, các nguồn tin công nghiệp cho biết mẫu A52 và A72 sẽ được trang bị màn hình lần lượt là 6,5 inch và 6,7 inch.

Cả hai mẫu này dự kiến sẽ được trang bị cụm bốn camera phía sau, bao gồm cảm biến chính 64 megapixel và có hệ thống ổn định hình ảnh quang học trước đây chỉ được sử dụng cho các thiết bị hàng đầu của Samsung.

Tại Hàn Quốc, mẫu A52 được hỗ trợ kết nối 5G và mẫu A72 dự kiến sẽ được “lên kệ” vào quý II/2021, với mức giá ước tính từ 500.000 won (440 USD) đến 600.000 won (528 USD).

Những người trong ngành cho biết Samsung đang tăng cường ngân sách và dòng sản phẩm smartphone tầm trung để thúc đẩy doanh số bán hàng, trong khi đối thủ Trung Quốc Huawei đang phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo nhà nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Samsung đã giữ được vị thế dẫn đầu trên thị trường smartphone năm 2020, nhưng thị phần đã giảm từ 20% xuống 19% khi xuất khẩu giảm từ 296,8 triệu chiếc xuống còn 255,7 triệu chiếc.

Theo công ty theo dõi ngành công nghiệp TrendForce, Samsung dự kiến sẽ bảo vệ được vị trí hàng đầu trong sản xuất smartphone trong năm nay nhờ doanh số bán hàng tăng mạnh, nhưng sẽ phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng từ các hãng đối thủ khác.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.